Lãi suất dự báo tăng 0,7-1% trong năm nay
Các tổ chức phân tích cho rằng, áp lực huy động vốn và nhu cầu tín dụng phục hồi sẽ khiến lãi suất tăng trở lại, với mức tăng dự kiến lên tới 0,7 - 1% trong năm nay.
Sau giai đoạn duy trì ở mức thấp, mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ bước vào chu kỳ điều chỉnh trong năm 2026.
Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lãi suất huy động có thể tăng tổng cộng khoảng 0,7 - 1 điểm phần trăm trong cả năm, do áp lực cân đối nguồn vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng. Mức tăng sẽ phân hóa rõ giữa các nhóm ngân hàng: các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ nhiều khả năng phải tăng lãi suất mạnh hơn để hút vốn, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng giữ mặt bằng lãi suất tương đối ổn định nhờ lợi thế thanh khoản và định hướng hỗ trợ nền kinh tế.
Với lãi suất cho vay, VCBS cho rằng, mặt bằng chung vẫn duy trì ở mức thấp nhưng có thể nhích lên 0,5 - 0,7 điểm phần trăm, thậm chí cao hơn tại một số ngân hàng tư nhân, khi chi phí vốn tăng và biên lãi thuần chịu sức ép. Riêng các ngân hàng quốc doanh vẫn có dư địa giữ hoặc giảm nhẹ lãi suất cho vay mới để hỗ trợ doanh nghiệp.














