Kỷ lục 5.000 người xếp hình bản đồ Việt Nam
Đây là năm thứ 8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Với những người Việt xa quê, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương càng trở nên ý nghĩa hơn, là dịp để bà con hướng về nguồn cội. Phần Lễ đã được thực hiện một cách trọng thể, trang nghiêm, với đầy đủ các nghi thức đặc trưng như đọc Văn tế, dâng lễ vật, dâng hương,...
Tại sự kiện, 5.000 người Việt Nam và Nhật Bản đã cùng xếp hình bản đồ Việt Nam chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đây không chỉ là kỷ lục về con số, mà còn khẳng định tình yêu Việt Nam của bạn bè Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại đất nước mặt trời mọc.
Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Phó Tổng Thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ: "Dân tộc Việt Nam có truyền thống, truyền thống đó hun đúc làm cho người Việt dù đi ra nước ngoài, đến ngày lễ vẫn luôn hướng về Việt Nam, về quê hương, cội nguồn với một tình cảm rất sâu đậm".
Anh Hoàng Phong, người Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cho biết: "Hôm nay mình rất phấn khởi và tự hào khi được tham gia Lễ hội văn hóa VN 2025 tại Osaka. Mình cũng đã được thắp hương để tưởng nhớ các vị Vua Hùng đã có công dựng nước".
Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng lễ hội văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở một lễ hội mà còn là sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam – Nhật Bản và là cầu nối để giúp bạn bè Nhật Bản hiểu hơn về văn hóa Việt Nam".
Lễ hội Văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước. Đặc biệt, sự góp mặt của các “Anh trai vượt ngàn chông gai” nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của rất nhiều khán giả Việt Nam và Nhật Bản. Lễ hội không chỉ là dịp giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam mà còn là cầu nối để đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Nhật Bản.


Thủ tướng Israel ngày 5/6 thừa nhận Tel Aviv đã cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Dải Gaza để chống lại phong trào Hồi giáo Hamas.
Ông Trump hôm 5/6 đã thừa nhận rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chưa thể sớm kết thúc.
Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên của NATO đã nhất trí thông qua một loạt mục tiêu mới vào ngày 5/6 nhằm tăng cường năng lực răn đe và sẵn sàng tác chiến.
Các cuộc không kích xảy ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga sẽ trả đũa chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine khi nào phù hợp.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi đã dẫn đầu một nhóm thanh tra an toàn kiểm tra các địa điểm ở Damascus nhằm góp phần giải quyết các hoạt động hạt nhân trong quá khứ của Syria.
Quân đội Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut ngày 5/6; cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin về ba cuộc không kích.
0