Kỳ họp thứ 7 chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm Bộ trưởng Công an
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20/5/2024, dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo hai đợt: Đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024; Đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024; dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 26,5 ngày.
Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) (theo quy trình tại một kỳ họp). Quốc hội cũng xem xét thông qua ba dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật khác.

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng, đáng chú ý, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền; cho ý kiến về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cho ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
Thông tin về công tác nhân sự tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp thứ 7 sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội; công tác nhân sự sẽ được thực hiện từ ngày 20/5 và hoàn thành vào ngày 22/5; Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước.
Về chức danh Bộ trưởng Bộ Công an, ông Bùi Văn Cường cho biết cơ quan có thẩm quyền hiện chưa giới thiệu nhân sự, do đó Quốc hội chưa xem xét phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh này tại Kỳ họp thứ 7.
Về công tác nhân sự của Quốc hội, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 499 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã bãi nhiệm ba đại biểu; bãi nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ với 9 đại biểu, hiện còn 487 đại biểu Quốc hội. Thông tin về nhân sự, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết nội dung này chưa được xem xét tại kỳ họp, đến khi cơ quan có thẩm quyền giới thiệu thì Quốc hội sẽ xem xét vấn đề này.

Trả lời nội dung về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan cho biết, khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở. Mức lương này được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu trợ cấp xã hội. Nhưng đến 1/7/2024 mức lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ và thay bằng mức điều chỉnh mới gọi là mức tham chiếu.
“Hiện Chính phủ đang tính toán các phương án để làm sao không thấp hơn mức lương cơ sở. Hiện các cơ quan của Quốc hội cũng đã tiến hành xem xét, tính toán toàn diện vấn đề này. Vì đây là vấn đề tác động rộng rãi tới người lao động và người nghỉ hưu. Do vậy việc tính tham chiếu cùng với hệ số nhân cụ thể thế nào tại thời điểm cải cách tiền lương cũng như áp dụng cho những năm tiếp theo cần đòi hỏi tính toán chặt chẽ làm sao cho người nghỉ hưu cũng như người đang làm việc có hưởng quyền lợi tối ưu sau khi Luật Bảo hiểm xã hội được ban hành”, ông Lâm Văn Đoan nói.
Tại họp báo, đại diện các Ủy ban của Quốc hội cũng thông tin về một số vấn đề khác liên quan đến các nội dung được xem xét tại Kỳ họp thứ 7.
- Ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch Quốc hội
- Giới thiệu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước
- Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội
- Kỳ họp QH thứ 7 xem xét 39 nội dung quan trọng
- Giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri


Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% áp dụng đồng loạt cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thay vì loại trừ một số nhóm như đề xuất của Chính phủ.
Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Israel hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp; Việt Nam sẽ hỗ trợ, bổ sung cho Israel về nguồn nhân lực.
Thủ tướng đề nghị PowerChina hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp đường sắt; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của PowerChina.
Quỹ Nhà ở Quốc gia được giao cho Bộ Xây dựng điều hành, hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, nhằm tạo ra nguồn cung nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, người trẻ.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và thành viên trực thuộc.
0