Kỳ họp bất thường lần thứ 9 diễn ra từ 12-18/2

Sáng 5/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 42. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm về công tác chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Dự kiến trong 2,5 ngày làm việc (từ ngày 5-7/2/2025), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với nhiều nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong không khí mừng Đảng mừng Xuân, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 95 tuổi, cả nước vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi khai mạc dự kiến sẽ họp trong 2,5 ngày. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2025 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nội dung chủ yếu của phiên họp này sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết cần ban hành ngay để phục vụ cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 12-18/2, trong đó có hai ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Tại Phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề trong chương trình công tác của năm 2025 và xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2025.

Lưu ý thời gian từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9 không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tập trung cao độ, quán triệt nghiêm túc chủ trương đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 1/2025) quyết định và Kết luận số 119 ngày 20/1/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giảm phát thải, chuyển đổi sang các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, làm mô hình kinh tế tuần hoàn là những giải pháp mà ngành nông nghiệp Hà Nội đang áp dụng, để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những chuyến bay đêm vẫn duy trì nhịp sống sôi động, dù là bay muộn nhưng với nhiều hành khách đây lại là lựa chọn tối ưu.

Công an tỉnh Phú Thọ triển khai lực lượng, phương tiện điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường dẫn vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ xây dựng Đề án Phát triển kinh tế tư nhân chiều 2/4 đã chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo để rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ; thảo luận, cho ý kiến xây dựng Đề án Phát triển kinh tế tư nhân trình Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương để xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự kiến sau khi sắp xếp, cả nước sẽ không tổ chức cấp huyện; giảm khoảng 50% số lượng và tăng quy mô, nhiệm vụ cấp xã. Điều này đặt yêu cầu, đòi hỏi cao hơn từ cán bộ, công chức cấp xã trong tình hình mới.