Kinh tế Việt Nam và Thủ đô kiên cường, vượt 'gió ngược'
“Kiên cường” là từ khoá mà Ngân hàng thế giới WB đánh giá về nền kinh tế Việt Nam 2023. Vượt qua những cơn “gió ngược”, năm nay Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận là quốc gia đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội.
Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra; Tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng 5%. Mặc dù thấp hơn so với mục tiêu đề ra (6,5%) nhưng là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực, thế giới.

Hà Nội là trung tâm văn hoá chính trị kinh tế của cả nước năm vừa qua cũng nỗ lực vượt khó, dần lấy lại đà tăng trưởng, quý sau tăng cao hơn quý trước, khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước.Những con số ấn tượng có thể kể đến như:
Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP Hà Nội năm 2023 ước đạt 6,27%; Là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 2,943 tỷ USD, tăng 70,5% so với 2022; Thu ngân sách ước đạt hơn 405.252tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán năm; Du lịch tiếp tục là điểm sáng kinh tế khi đạt nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2023.

Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng trên với tín hiệu hồi phục rõ rệt hơn vào cuối năm là rất quan trọng và đáng ghi nhận.
Hà Nội đã cùng với cả nước nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Bên cạnh những động lực về thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa, điều tiết chính sách tiền tệ cũng như hoạt động tín dụng cuả ngân hàng, việc Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng được coi là mảnh đất lành, điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn sẽ là những kì vọng mang đến gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế Việt Nam, thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng 5,5% năm 2024.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo Quốc hội nước này nâng trần nợ công trước giữa tháng 7/2025. Nếu không, Chính phủ liên bang có thể đạt đến giới hạn nợ hiện tại vào tháng 8/2025.
Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
0