Kinh tế Việt Nam 2025 thể hiện sức chống chịu kiên cường
Bất chấp những diễn biến phức tạp từ kinh tế toàn cầu, năm 2025 kinh tế Việt Nam dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Quốc hội giao cho thấy sức chống chịu kiên cường.
Sáng nay 21/10, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các ý kiến đều khẳng định: việc đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho thấy sức chống chịu kiên cường của nền kinh tế Việt Nam.
Theo các đại biểu, bất chấp những diễn biến phức tạp từ kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn có bước tăng trưởng đột phá. Nổi bật nhất là năm 2025 dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Quốc hội giao.
Việt Nam thuộc nhóm 15 quốc gia đang phát triển, thu hút FDI lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu (bão lũ, sạt lở) với 11 cơn bão cũng gây những thiệt hại đang kể tới kinh tế, đời sống nhân dân. Để hỗ trợ sản xuất, đời sống người dân, Chính phủ đã ban hành 6 chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, dẫn đến ngân sách nhà nước giảm thu 240.000 tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng chính sách này cần tiếp tục trong năm 2026.
Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ cho biết: “Dự báo, khoảng 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa (đóng góp hơn 40% GDP, sử dụng trên 50% lực lượng lao động) sẽ tiếp tục gặp khó khăn, nên tôi đề nghị Chính phủ dự kiến cân đối tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2026 và xem xét trình Quốc hội tiếp tục quyết định các chính sách miễn, giảm thuế phí trong năm 2026 và những năm tiếp theo”.
Về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, các đại biểu đồng tình với hướng đi của Chính phủ: đó là lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh để làm trụ cột cho giai đoạn tới.
Đại biểu Nguyễn Thị Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội kiến nghị: “Nên quy hoạch và xây dựng vành đai nông nghiệp sinh thái đổi mới sáng tạo cho Hà Nội; trong đó kết nối với các trường đại học, học viện, khu công nghệ cao Hòa Lạc và xã vùng ven đô. Vành đai xanh này sẽ trở thành một không gian để thử nghiệm, trình diễn và lan tỏa công nghệ nông nghiệp mới và là nơi các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện cùng hợp tác và chuyển giao công nghệ để áp dụng vào sản xuất thực tiễn".
Đại biểu Tạ Đình Thị - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cho biết: “Khi kinh tế Việt Nam ta đang có độ mở rất lớn đối với thị trường quốc tế thì trong lĩnh vực thương mại hàng hải, chúng ta đã có những thúc đẩy để tạo tiền đề cho kết quả trên và qua thương mại và thu về khoảng 900 tỷ USD, đưa nước ta vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này".
Các đại biểu kiến nghị: Quốc hội, Chính phủ cho xem xét đưa các mô hình thí điểm này vào danh mục cơ chế đặc thù, đồng thời ban hành hướng dẫn liên bộ để cụ thể hóa cơ chế sandbox, hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp xanh, nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho mô hình kinh tế mới.