Kinh tế Nhật Bản đối mặt áp lực tăng lương
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cảnh báo thị trường lao động nước này đang rất chật hẹp và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy trong thời gian tới, tạo áp lực tăng lương cho người lao động.
Nhận định này được ông Ueda đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Jackson Hole, Wyoming (Mỹ), khi thảo luận về những thách thức của thị trường lao động tại các nền kinh tế lớn.
Ông Ueda giải thích, dù dân số trong độ tuổi lao động tại Nhật Bản đang giảm, tiền lương trong nhiều thập kỷ trước đây vẫn gần như không tăng do “kỳ vọng giảm phát cố hữu”, khiến các doanh nghiệp ngại tăng giá và trả lương cao. Tuy nhiên, hiện nay tiền lương đang bắt đầu tăng lên, khi tình trạng thiếu lao động trở thành một trong những vấn đề kinh tế cấp bách nhất.
Thống đốc Ueda nhấn mạnh, tăng trưởng lương không chỉ xuất hiện ở các doanh nghiệp lớn mà còn đang lan sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông cho biết, nếu kinh tế gặp khó khăn làm nhu cầu giảm, áp lực tăng lương có thể chậm lại, nhưng với tình trạng thiếu lao động hiện nay, xu hướng tăng lương dự kiến vẫn duy trì.