Kinh tế Nga vẫn đứng vững trước các lệnh trừng phạt

Hồi tháng 4 năm ngoái, Mỹ từng tuyên bố rằng “các biện pháp trừng phạt kinh tế có tác động lớn nhất, được phối hợp trên phạm vi rộng nhất trong lịch sử” sẽ khiến GDP của Nga “giảm tới 15% trong năm 2022 và xóa sạch thành quả kinh tế 15 năm qua.” Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra đến thời điểm này lại không hoàn toàn tuân theo kịch bản mà phương Tây dự đoán.

Bất chấp các lệnh trừng phạt được coi là chưa từng có về phạm vi, tốc độ và sự phối hợp của phương Tây, nền kinh tế Nga trong năm 2022 vẫn đứng vững. Các chỉ số kinh tế vĩ mô được duy trì. Theo số liệu của chính phủ Nga, ngân sách Liên bang Nga thặng dư tới 1.500 tỷ rúp, tương đương gần 25 tỷ USD. 

Trong phát biểu tại cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Nga, bao gồm Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương hôm 17/1, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá tình hình kinh tế Nga ổn định, với những chỉ số đạt được không chỉ tốt hơn dự báo mà còn vượt kỳ vọng của các nhà lãnh đạo. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Một số chuyên gia Nga, chưa nói đến các chuyên gia nước ngoài từng dự đoán kinh tế Nga sẽ suy giảm 10 đến 15%, thậm chí 20%. Nhưng trong cả năm 2022, dự kiến mức giảm chỉ là 2,5%". 

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp - một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô chính của nước này, đang ở mức thấp lịch sử, trong khi lạm phát thấp hơn dự báo và có xu hướng giảm. Do đó, đến cuối quý 1 năm 2023, lạm phát có thể giảm xuống gần 5% so với mức 11,9% hiện tại. 

Còn theo báo New York Times của Mỹ, hoạt động ngoại thương của Nga đã trở lại mức trước khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Giá trị xuất khẩu toàn cầu sang Nga trong tháng 11/2022 chỉ thấp hơn 15% so với mức trung bình hàng tháng trước thời điểm nổ ra xung đột quân sự Nga - Ukraine và sẽ phục hồi về mức trước chiến sự chỉ trong thời gian ngắn nữa. 

Cũng theo tờ New York Times, nhiều quốc gia đã gặp khó khăn trong việc cắt đứt hoặc giảm bớt quan hệ thương mại với Nga. Nghiên cứu mới nhất cho thấy hơn 90% công ty từ EU và các nước G7 vẫn đang hoạt động tại Nga bất chấp các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã có các biện pháp đảm bảo giá trị của đồng rúp và giữ cho thị trường tài chính ổn định. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga trong năm 2023. Theo đó, kinh tế Nga có thể tăng trưởng 0,3% trong năm 2023, trong khi dự báo trước đó là suy giảm 2,3%. Bên cạnh đó, xuất khẩu dầu thô của Nga vẫn sẽ tăng mạnh. 

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ trực tuyến hôm 11/1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các nhà sản xuất dầu mỏ của Nga không gặp khó khăn gì trong việc đảm bảo các thỏa thuận xuất khẩu bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. “Chúng tôi đã liên lạc thường xuyên với các công ty, việc ký kết hợp đồng cho tháng 2 đã hoàn tất và nhìn chung, các công ty nói rằng họ không gặp vấn đề gì cho tới ngày hôm nay", ông nói.

Các chỉ số về nền kinh tế Nga đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch 2,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH) kể từ ngày 27/5/2025.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đề xuất quy định áp dụng thống nhất mức thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí, tương tự như chính sách ưu đãi đang áp dụng cho báo in.

Các chỉ số chứng khoán tương lai, cổ phiếu thế giới và đồng USD đã phản ứng tích cực sau khi Mỹ và Trung Quốc xác nhận có “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.

Sau một tuần hệ thống giao dịch KRX đi vào vận hành trơn tru, niềm tin của nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần được củng cố.

Ông La Văn Tốt - Thành viên HĐQT Tổng Công ty May Nhà Bè (UPCoM: MNB), vừa đăng ký bán 1,58 triệu cổ phiếu MNB, giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,47% xuống còn 0,562%.

Góp ý cho quy định nộp thuế thu nhập 2% trên tổng số doanh thu hoạt động tại cơ sở công lập tại Dự thảo Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) vào sáng nay 12/05, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) nêu thực tế về việc thu thuế tại những cơ sở công lập như trường học, cơ sở y tế...