Kinh tế ASEAN+3 dự báo tăng trưởng 4,2% năm 2024

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3) sẽ đạt 4,2% vào năm 2024 và tăng nhẹ lên mức 4,4% vào năm 2025.

Đó là dự báo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO). Nhà kinh tế trưởng của AMRO Hoe Ee Khor cho biết kinh tế của các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 4,1%, trong khi các nước ASEAN được dự đoán sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay.

Nhà kinh tế Hoe Ee Khor nhận định đà tăng trưởng của khu vực này sẽ được thúc đẩy bởi sự phục hồi liên tục của ngoại thương, khả năng phục hồi của nhu cầu trong nước và du lịch phát triển mạnh do chính sách thị thực được nới lỏng ở một số quốc gia. Tỷ lệ lạm phát tại các nước ASEAN+3 được dự báo ở mức 4,9% vào năm 2024 và sẽ giảm xuống 4,1% vào năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát tại các nước ASEAN dự báo ở mức 6,1% vào năm 2024 và sẽ giảm xuống 4,9% vào năm 2025.

Theo Nhà kinh tế trưởng của AMRO, một số rủi ro sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN+3 trong thời gian còn lại của năm 2024 và cả năm 2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã chủ động tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm" để đảm bảo hàng hóa có chất lượng ổn định khi đến tay người tiêu dùng.

Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu trong giai đoạn mới.

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.

Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.

Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.