Kim cương xanh quý hiếm sắp được đấu giá

Golconda Blue - viên kim cương xanh lam có trọng lượng 23,24 carat đang trưng bày tại nhà đấu giá Christie's ở New York sẽ được đấu giá tại Thụy Sĩ với mức giá dự kiến 50 triệu USD.

Được khai thác từ mỏ Golconda ở Ấn Độ cách đây hơn 300 năm trước, viên kim cương xanh Golconda mang trong mình giá trị lịch sử và vẻ đẹp hiếm có. Các mỏ đá quý ở Golconda nổi tiếng với kim cương có độ trong suốt cao và màu sắc đa dạng, trong đó kim cương xanh được tạo màu bởi nguyên tố boron.

Theo ông Rahul Kadakia, Trưởng phòng Trang sức Quốc tế của Christie's, đây là viên kim cương xanh nổi tiếng nhất được đấu giá lần đầu tiên sau hơn 100 năm. Nó là viên kim cương đẹp nhất, lớn nhất, và có nguồn gốc tốt nhất từ Ấn Độ.

Christie's ước tính giá trị của Golconda Blue dao động từ 35 triệu đến 50 triệu USD, phản ánh độ hiếm và chất lượng vượt trội của viên đá quý. Golconda Blue được gắn trên một chiếc nhẫn hiện đại do nhà thiết kế người Paris JAR chế tác, kết hợp vẻ đẹp cổ điển của viên kim cương với phong cách đương đại.

Trong lịch sử, Ấn Độ từng là trung tâm sản xuất kim cương của thế giới và Golconda là nguồn cung cấp những viên đá quý huyền thoại. Golconda Blue không chỉ là một kiệt tác tự nhiên mà còn là biểu tượng của di sản văn hóa và kỹ thuật khai thác kim cương từ hàng thế kỷ trước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.