Kiện toàn sớm các cấp Hội người cao tuổi
Năm 2023, công tác người cao tuổi tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi chiếm trên 16% dân số. Trong đó, khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi chiếm 15,9% tổng số người cao tuổi. Năm 2023, 63 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình công tác người cao tuổi, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi tiếp cận giao thông công cộng, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Hà Nội hiện có gần 1,1 triệu người cao tuổi, chiếm 12,9% dân số, trong đó có 99,98% người là hội viên Hội người cao tuổi.
Thành phố cũng đã ban hành cơ chế chính sách đặc thù của Thủ đô với người cao tuổi như áp dụng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn Trung ương, mở rộng đối tượng là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ cận nghèo được trợ cấp hàng tháng và tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội; hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT đối với người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên; cấp thẻ miễn phí đi xe buýt cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên; người cao tuổi làm chủ doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội. Đặc biệt, Hà Nội còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thông qua lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Ngoài ra, thành phố vận động, khuyến khích người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, phát triển “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, nhân rộng mô hình liên thế hệ tự giúp nhau.

Ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong chăm lo cho người cao tuổi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Uỷ viên Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cũng yêu cầu trước quý III năm 2024, các địa phương cần kiện toàn ngay tổ chức Hội người cao tuổi từ tỉnh, thành phố tới khu dân cư. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác người cao tuổi trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng trình Chính phủ nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Luật người cao tuổi, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Các bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Luật người cao tuổi, các đề án, dự án, chương trình, các chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Trung ương Hội người cao tuổi phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các hoạt động tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi” và đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” ở cơ sở.


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0