Kiến nghị thừa nhận sự tồn tại của tài sản số

Chính phủ sẽ triển khai thí điểm thị trường giao dịch và phát hành tài sản mã hóa. Việc triển khai phải thận trọng, có lộ trình phù hợp thực tiễn, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Thành Trung đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 6/4.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Bộ Tài chính kiến nghị với Chính phủ thừa nhận sự tồn tại, tiềm năng của tài sản số. Đây là quan điểm rất quan trọng. Ngay trong tháng 3/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành triển khai thực hiện việc này với quan điểm, nguyên tắc là triển khai thận trọng, có lộ trình, phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu quả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia thị trường mã hóa".

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài Chính, việc triển khai này sẽ thực hiện thí điểm trên thị trường giao dịch và phát hành tài sản mã hóa, hứa hẹn mở ra một kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp bên cạnh tài sản tài chính truyền thống. Việc triển khai thí điểm thị trường cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của các quốc gia mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia trên thị trường tài sản mã hóa là công dân. "Chúng tôi sẽ hoàn thiện lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Hiện nay chúng tôi đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện nghị quyết trước khi báo cáo Chính phủ" - Thứ trưởng Bộ Tài Chính nói.

Về kịch bản tăng trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho biết: "Bộ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng ba quý sau đều ở mức 8,3 - 8,4%, cao hơn so với ban đầu khoảng 0,2 điểm %". Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, một trong những động lực tăng trưởng cao trong những quý cuối năm vẫn là từ lĩnh vực chế tạo. Khu vực này tăng trưởng 9,27% trong quý I, dự kiến tăng trên 10% trong quý sau.

"Chúng ta cũng có nhiều giải pháp để khắc phục các chỉ tiêu đóng góp vào tăng trưởng chưa đạt yêu cầu như công nghiệp khai khoáng, sản xuất điện, khí đốt. Chúng ta thực hiện các giải pháp để thúc đẩy dư địa hiện nay, đóng góp cho tăng trưởng như giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thêm nữa vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đây là khu vực trong quý I đã mang lại đóng góp nhiều cho tăng trưởng", Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Thành Trung phát biểu thêm.

Bộ Tài chính hiện cũng đang làm việc với các nhà đầu tư lớn về đầu tư nước ngoài. Mục tiêu FDI năm 2025 vẫn là thu hút 40 tỷ USD vốn đăng ký, vốn giải ngân 28 - 29 tỷ USD.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được ban hành và có hiệu lực từ đầu năm 2024.

Chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là điểm thứ ba trong bốn ngôi chùa được cung nghinh và an vị xá lợi Đức Phật, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2025.

Những cơn mưa rào và dông kéo dài từ đêm 9/5 đã giải nhiệt cho thời tiết Thủ đô sau chuỗi ngày oi nóng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp của Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong ngày 9/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, cần tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục và ngành nghề trọng điểm, then chốt.

Liên quan đến chuyên án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 13 bánh heroin cùng nhiều tang vật.