Kiến nghị mô hình hợp tác công tư trong công nghiệp hỗ trợ

Ủy ban III ngành công nghiệp, chế biến chế tạo họp phiên đầu sáng 1/10, triển khai mô hình “công - tư đồng kiến quốc”, xây dựng chiến lược kinh tế ngành, chuẩn bị cho phiên toàn thể 10/10 tới.

Công nghiệp xây dựng hiện là khu vực đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chỉ sau dịch vụ, chiếm hơn 37% GDP năm 2024. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Việt Nam đã có những doanh nghiệp tiêu biểu, từng bước làm chủ công nghệ, kỹ thuật. Tuy nhiên, để bứt phá, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa khu vực công và tư nhân là vô cùng cần thiết.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT, nhìn nhận: “Gần đây, có chính sách rồi. Giờ ta thực hiện thôi. Ví dụ 11 lĩnh vực trọng điểm, trong đó có lĩnh vực chế biến – chế tạo. Giờ ta hỗ trợ họ. Ví dụ xây dựng khu công nghiệp cho các doanh nghiệp này, miễn thuế, cho họ nguồn vốn lãi suất bằng 0 trong vòng 10-15 năm. Tôi nghĩ điều này là phù hợp.”

Các ý kiến đều thống nhất, để nâng cao sức mạnh cho doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo, cần phải tăng cường khả năng công nghệ của từng doanh nghiệp trong ngành. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng có hệ sinh thái các doanh nghiệp làm công nghiệp phụ trợ. Nhiều ý kiến đề xuất, Ủy ban III cần tập trung gắn kết các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn Phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), cho biết: “Ủy ban III trăn trở rất nhiều với những bài toán, ví dụ làm thế nào để gia tăng được tỷ lệ nội địa hóa, làm thế nào để gia tăng được giá trị của doanh nghiệp Việt trong các chuỗi sản xuất, công nghiệp và chế tạo. Ủy ban III cũng đã có những quyết định bước đầu là sẽ cùng tập trung xây dựng một chương trình có tính chất là mục tiêu gia tăng giá trị nội địa hóa cũng như là phát triển các nhà sản xuất, công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Chúng tôi nghĩ đây là một trong những quyết định rất là quan trọng.”

Hiện tỷ lệ công nội địa hóa ngành công nghiệp hỗ trợ tại một số ngành ở Việt Nam vẫn thấp, thiếu sự gắn kết giữa các nhà sản xuất nội địa. Các thành viên Ủy ban III của toàn cảnh kinh tế tư nhân kỳ vọng, việc hợp tác công – tư lần này sẽ giúp nhiều chương trình, dự án thiết thực ra đời để đóng góp cho kinh tế Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời