Kiểm tra PCCC chung cư quận Hoàn Kiếm
Ngày 01/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TP. Đối tượng được hướng đến là các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh… trên địa bàn. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã có buổi kiểm tra thực tế cơ sở trên địa bàn phường Phúc Tân - quận Hoàn Kiếm.
Là một phường ngoài đê chạy dọc theo bờ sông Hồng, các hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm chưa được đồng bộ. Hầu hết các con phố không có vỉa hè, chủ yếu là các ngõ ngách tập trung đông hộ dân sinh sống. Đoàn kiểm tra đã xem xét tình hình tại một chung cư được coi là điển hình về nguy cơ cháy nổ trên địa bàn.
Với diện tích chỉ vỏn vẹn 157m2, xây 7 tầng chung cư này có tới 41 phòng ở. Cầu thang, hành lang nhỏ hẹp. Từ tầng 1 lên tầng 4 chỉ có lối thang bộ duy nhất, thế nhưng các phương tiện PCCC lại hết sức sơ sài. Còn, đối với 2 cơ sở khác khi đoàn kiểm tra tiếp cận, chỉ bằng mắt thường có thể chỉ ra hàng loạt các vi phạm, thiếu sót đối với loại hình nhà ở này.
Trước những nguy cơ hiện hữu, bên cạnh việc nâng cao ý thức cho người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan cần khẩn trương vào cuộc để khắc phục những tồn tại. Bên cạnh đó, sở Tài nguyên môi trường và sở xây dựng cần sớm xây dựng quy chế quản lý đặc thù đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ. UBND các quận, huyện tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng, khu dân cư an toàn PCCC... đảm bảo hoạt động có thực chất, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ.