Kiểm tra đột xuất một số nhà tu hành tại ba tỉnh, thành
Theo Cổng thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ, ngày 13/8, Bộ Nội vụ ban hành văn bản trả lời kiến nghị cử tri của tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. HCM liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo.
Theo cử tri, thời gian qua, trên mạng xã hội có nhiều clip nhà sư rao giảng kinh Phật trái phép, có nội dung xuyên tạc lịch sử, gây hoang mang trong dư luận. Nhiều trường hợp lợi dụng tôn giáo để phát biểu những thông tin không đúng trên mạng xã hội, lợi dụng tổ chức các lễ, hội mê tín để trục lợi, gây bất bình trong nhân dân.
Ngoài ra, trên không gian mạng xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý nhà Phật, gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng dân cư. Việc này diễn ra thường xuyên, kéo dài nhưng chưa có thông tin cơ quan nào làm việc, nhắc nhở hay xử lý.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo cũng không lên tiếng hoặc công khai đính chính có hay không việc các tu sĩ thuyết pháp trái với pháp luật Nhà nước và giáo lý nhà Phật. Từ đó gây tâm lý hoang mang trong người dân và có thể xảy ra xung đột giữa các tôn giáo và các tín đồ.
Trả lời kiến nghị trên, Bộ Nội vụ cho biết đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản gửi và làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thẩm tra, xác minh, làm rõ các trường hợp là chức sắc, chức việc, nhà tu hành có phát ngôn, thuyết giảng trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên, trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại đức Thích Nhuận Đức, thuộc tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bộ Nội vụ phối hợp với một số bộ, ngành liên quan thành lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. HCM. Kết quả kiểm tra sẽ được Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Với phương châm “Trao cần câu thay vì cho con cá”, đến hết năm 2024, Hà Nội đã không còn hộ nghèo; chỉ tiêu giảm nghèo đã về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra cho cả giai đoạn 2021–2025.
Một đoàn kiều bào từ châu Âu sau khi tham gia diễu hành tại TP.HCM, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tại Hải Phòng và Lữ đoàn 170 - đơn vị tàu chiến đấu trấn giữ vùng biển Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Cách đây 71 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã vang dội khắp năm châu, chấn động địa cầu. Góp phần làm nên thắng lợi lịch sử ấy là công sức của hàng vạn lượt thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người ngày đêm gùi thồ, vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ chiến dịch.
Ngày 7/5, khu vực Hà Nội được dự báo tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt ngưỡng 35°C.
Liền ngay sau dịp lễ 30/4 - 1/5, là giai đoạn cao điểm hè của ngành hàng không. Vietnam Airlines hôm nay cho biết, trong 3 tháng: từ ngày 15/5 đến 15/8/2025, hãng sẽ khai thác hơn 43 nghìn chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế, tương ứng gần 9 triệu ghế phục vụ hành khách.
Tình trạng xe tải cỡ lớn quần thảo trên những tuyến đê không chỉ gây hư hỏng đê, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.
0