Kiểm toán cung cấp hơn 1.600 hồ sơ liên quan tham nhũng
Sáng 5/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về công tác kiểm toán. Nhiều nội dung nóng đã được đại biểu đặt câu hỏi với Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
Chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước, một số đại biểu đề nghị làm rõ tình trạng chậm trễ trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
Bà Ma Thị Thuý, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đặt câu hỏi: Số tiền kiến nghị chưa thu được nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán chiếm tỷ lệ còn cao (59%), kết quả này cho thấy việc chưa thực hiện nghiêm túc kết luận của đơn vị được kiểm toán. Lý do là không có điều kiện khắc phục, chây ì hay do cơ chế?
Trả lời câu hỏi của đại biểu Ma Thị Thuý, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết: Vẫn còn hơn 67.000 tỷ đồng liên quan đến kết luận kiến nghị kiểm toán chậm được triển khai thực hiện. Lý do thứ nhất thuộc về ý thức trách nhiệm đơn vị chưa tổ chức triển khai, thực hiện. Nguyên nhân khách quan do đơn vị khó khăn về tài chính, phụ thuộc vào hướng dẫn của cấp trên. Thậm chí có những đơn vị được kiến nghị đã giải thể, phá sản, nhưng vẫn phải theo dõi.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm toán Nhà nước thời gian qua cũng được các đại biểu quan tâm chất vấn.
Ông Tao Văn Giót, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đặt câu hỏi về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm toán Nhà nước trong thời gian vừa qua được thực hiện như thế nào.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định "Trong 1/4 thế kỷ ngành kiểm toán chúng tôi trong sạch". Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành là nhiệm vụ được quan tâm. Riêng năm 2022 đã rà soát văn bản liên quan đến quy trình kiểm toán để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao vai trò của người đứng đầu, tổ tưởng tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của cơ quan thanh tra kiểm toán Nhà nước; xử lý nghiêm những hành vi có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực.
Trong 5 năm qua, cơ quan kiểm toán đã cung cấp hơn 1.600 hồ sơ, báo cáo, tài liệu cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm giúp cho các cơ quan chức năng đẩy nhanh, hiệu quả hơn việc điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng tham nhũng, tiêu cực.


Các đại biểu đề nghị thống nhất, dữ liệu cá nhân được sử dụng để chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế dữ liệu phát triển, cần bảo đảm không xâm phạm đời tư cá nhân.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề xuất xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu Việt - Hàn, mở ra kỳ vọng hợp tác bền vững giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao.
Sử dụng vốn vay ODA hiệu quả, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ phục vụ cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 2) và dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh vai trò của người dân, đặc biệt là nông dân và doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.
Nhà nước chỉ quản lý vốn góp tại doanh nghiệp, bình đẳng với các nhà đầu tư khác, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0