Khuyến khích dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học
Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ được thay đổi để phù hợp với lứa học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Thí sinh sẽ thi 04 môn, gồm 02 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 02 môn tự chọn. Như vậy, tổng cộng có 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT và đây cũng là số tổ hợp để các trường đại học lên kế hoạch xét tuyển đại học.
Với gần 5.000 chỉ tiêu, năm 2025, trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở tất cả ngành, chương trình đào tạo.
Trường Đại học Thương mại cũng sẽ giữ ổn định chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT trong năm 2025. Năm nay, trường tuyển sinh 5.020 chỉ tiêu cho 45 chương trình đào tạo.
Quy chế tuyển sinh đại học sắp được ban hành tới đây yêu cầu các trường quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển về một thang điểm chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, điều này là bắt buộc để đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh.
PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Tất cả các phương thức xét tuyển đều sẽ quy đổi về thang điểm trúng tuyển, trên cơ sở đó sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới, thí sinh có kết quả cao theo bất cứ phương thức nào sẽ có cơ hội trúng tuyển cao".
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học trong bốn năm qua dao động 40-50%. Hai phương thức có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển cao nhất vẫn là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.


Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” là giải pháp của ngành Giáo dục Thủ đô nhằm khắc phục sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường vùng ngoại thành và nội thành.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị giao quyền chủ động cho ngành Giáo dục trong thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng nhà giáo nhằm giải quyết những bất cập trong sử dụng và quản lý đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua.
Một dự án của học sinh Hà Nội sẽ tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025, diễn ra tại Mỹ.
Cùng với nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực hợp tác, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm.
Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 26/6 là hạn cuối để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường THPT tư thục trên địa bàn Thành phố.
Chủ đề: Phân tích dạng bài Đọc hiểu số 2 và Luyện tập. Giáo viên Nguyễn Bảo Trâm - Trường THPT chuyên Chu Văn An - Hà Nội.
0