Khủng hoảng nhà ở trầm trọng tại Tây Ban Nha

Nhiều thành phố lớn của Tây Ban Nha đang phải đối mặt với tình hình thiếu nhà ở xã hội trầm trọng, đến mức chính quyền các địa phương đang cố gắng hạn chế hoặc loại bỏ dần các căn hộ nghỉ dưỡng để xoa dịu tình hình.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các biện pháp này là chưa đủ mạnh tay, bởi tỷ lệ vô gia cư ngày càng tăng trong khi làn sóng biểu tình phản đối giá thuê nhà cao liên tục diễn ra trên khắp cả nước những tuần gần đây.

Ông Francisco Carrillo bồi hồi xúc động khi được ở trong căn hộ mới của mình tại thủ đô Madrid. Đây là căn hộ do một tổ chức từ thiện cung cấp sau ba năm ông Carrillo phải ngủ vất vưởng tại phòng chứa đồ của một nhà hát.

Người đàn ông 62 tuổi này cho biết ông không đủ khả năng chi trả giá thuê nhà ở Madrid khi chuyển từ thành phố Jaen, miền nam Tây Ban Nha, đến thủ đô để tìm cách điều trị bệnh ung thư vòm họng.

Ông Francisco Carrillo bồi hồi xúc động khi được ở trong căn hộ mới của mình tại thủ đô Madrid.

Ông Carrillo chỉ là một trong số nhiều người Tây Ban Nha nhận thấy mình bị xã hội ruồng bỏ, do nguồn cung thiếu nhà ở xã hội khan hiếm và các quy định pháp lý ngăn cản việc thuê nhà dài hạn.

Ông Pablo Campos, người dân Tây Ban Nha, cho biết: “Việc cho thuê căn hộ phục vụ khách du lịch là một vấn đề mang tính đầu cơ, vì nhà trước đây được sử dụng để ở thì nay được tái sử dụng để tạo ra lợi nhuận và lợi ích cho một số cá nhân nào đó. Trong khi đó, tất cả cư dân vốn trước đây sống trong khu vực lân cận lại phải di dời vì họ không còn đủ khả năng tìm nhà do giá cả và tình hình hiện tại”.

Theo số liệu thống kê chính thức, tỷ lệ người vô gia cư ở Tây Ban Nha đã tăng 24% kể từ năm 2012, lên 28.000 người. Theo báo cáo của Ngân hàng Tây Ban Nha, khoảng 45% người sống trong nhà thuê có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói hoặc bị xã hội bỏ lại phía sau và đây là tỷ lệ cao nhất ở châu Âu.

Chính phủ Tây Ban Nha đặt mục tiêu bổ sung 184.000 căn hộ trong 3 năm tới để giải quyết khủng hoảng nhà ở.

Ông Javier Garcia, Giám đốc Tổ chức từ thiện Mundo Justo, cho rằng: “Giải pháp cho tình trạng vô gia cư là nhà ở. Không còn nghi ngờ nữa, đây là giải pháp hợp lý và hiển nhiên. Nếu chúng ta thực sự muốn giảm bớt tình trạng vô gia cư, chúng ta cần nói về nhà ở”.

Chính phủ Tây Ban Nha đặt mục tiêu bổ sung 184.000 căn hộ trong 3 năm tới để giải quyết khủng hoảng nhà ở. Hồi tháng 5, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết ông muốn quỹ nhà ở xã hội sẽ ngang bằng với mức trung bình của châu Âu trong nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2027, tức là Tây Ban Nha cần phải thêm 1,5 triệu ngôi nhà nữa.

Tuy nhiên, tốc độ xây dựng nhà ở ở Tây Ban Nha hiện nay là 90.000 căn/năm, chậm hơn so với nhu cầu và thấp hơn nhiều so với mức 650.000 căn được xây dựng vào năm 2008.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.

Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.

Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.

Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.