Không phải trả tiền nếu khám, chữa bệnh BHYT dưới 351.000 đồng

Từ năm 2025, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 351.000 đồng không phải trả tiền.

Cụ thể, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung, người tham gia BHYT thuộc một số nhóm do ngân sách nhà nước đóng, hoặc ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được hưởng chế độ BHYT chi trả 95%-100% chi phí khám, chữa bệnh; những nhóm còn lại chỉ được BHYT chi trả 80%, người bệnh cùng chi trả 20%.

Những nhóm BHYT chi trả 80% này vẫn được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh (người bệnh không phải cùng chi trả) trong ba trường hợp cụ thể.

Theo quy định hiện hành, Chính phủ quy định người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ được thanh toán 100% chi phí trong trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Hiện mức lương cơ sở đang áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng, 15% mức lương cơ sở là 351.000 đồng.

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương 105,3 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tạt đầu, lạng lách, chén ép nhau trên đường để giải quyết mâu thuẫn là hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông tuy nhiên, không ít lái xe sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, đe dọa, tạt đầu xe khác chỉ để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một đoàn xe Porsche nối đuôi đã đè vạch vàng nét liền và lấn sang phần đường ngược chiều để vượt các xe khác. Nhiều người bất bình với hành vi này vì đã vi phạm luật giao thông đồng thời gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Sáng 19/3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, ông Szijjártó Péter.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý ngay trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đối với 10 dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025, các đơn vị sở, ngành Thành phố phải xây dựng kế hoạch theo từng tháng, từng quý cụ thể rõ ràng.

Mặc dù trải thảm đỏ với lương, thưởng, phúc lợi tốt nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn rơi vào tình trạng “đỏ mắt” chờ lao động.