Không nên đánh giá thấp Nga
Phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO diễn ra trong 2 ngày 28-29/11 tại Brussels, ông Jens Stoltenberg nói: “Chúng tôi thấy rằng ngay cả với tất cả sự giúp đỡ đáng kể từ các nước NATO, Ukraine vẫn không thể tiến lên trên tiền tuyến trong năm nay. Điều này khẳng định một thực tế rằng không thể đánh giá thấp Nga”.
Cũng theo ông Stoltenberg, ngành công nghiệp Nga đã được chuyển sang chế độ thời chiến và Moscow đã "nhận được một lượng đạn dược đáng kể từ Triều Tiên".
“Điều này khiến Ukraine khó đạt được những lợi ích về lãnh thổ mà tất cả chúng ta đều hy vọng”. “Nhưng hãy yên tâm, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng thông điệp từ các đồng minh NATO tại cuộc họp này khi chúng ta gặp nhau sau Hội nghị thượng đỉnh Washington là chúng ta cần sát cánh với Ukraine”, ông khẳng định.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đây từng khẳng định rằng việc Washington tuyên bố Bình Nhưỡng đang cung cấp viện trợ quân sự cho Moscow chỉ là suy đoán thuần túy. Ngày 26/10, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ những thông tin cáo buộc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga. Theo ông, “có rất nhiều thông tin như vậy, theo quy luật, tất cả chúng đều vô căn cứ.”
Ukraine đã nhận được vũ khí tiên tiến nhất
Khi được yêu cầu bình luận về sự thất bại của các lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc phản công và cáo buộc của Kiev rằng họ đã không được cung cấp đủ khí tài hiện đại để thành công, ông Stoltenberg cho biết Ukraine đã nhận được những vũ khí tiên tiến nhất, bao gồm tên lửa hành trình, thiết bị phòng không và sẽ sớm nhận được máy bay F-16.
Trong khi đó, đáp lại lời chỉ trích rằng NATO đã không đủ cung cấp đủ vũ khí công nghệ cao cho lực lượng vũ trang Ukraine, ông Stoltenberg ám chỉ việc phương Tây bị thiệt hại lớn về thiết bị là do Ukraine đã không biết sử dụng chúng đúng cách.
“Chỉ một điều về công nghệ. Tôi nghĩ rằng, trước hết, chúng tôi đang cung cấp cho Ukraine những hệ thống ngày càng tiên tiến hơn, thứ hai, công nghệ không chỉ là về một vật phẩm hoặc vũ khí cụ thể. Đó là về cách chúng có thể hoạt động cùng nhau, cách chúng ta có thể sử dụng máy bay không người lái, sử dụng mạng, sử dụng các hệ thống khác nhau và kết nối chúng”, ông nói.
Cũng theo ông Stoltenberg, các nước NATO hiện đang nỗ lực tìm ra những cách thức mới để Ukraine có thể kết hợp sử dụng nhiều loại vũ khí chống lại Nga.
Các nước NATO đang cố gắng "kết nối và tích hợp các hệ thống vũ khí khác nhau. Họ có thể thiết lập hoặc cung cấp những khả năng tiên tiến hơn nữa", ông nói.
Giảm kỳ vọng
Trước đó, cựu đại sứ Mỹ tại NATO kiêm Chủ tịch Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu Ivo Daalder trong một bài báo đăng trên tạp chí Politico đã kêu gọi các nước phương Tây từ bỏ mục tiêu khôi phục biên giới của Ukraine về mặt quân sự và tập trung vào việc đảm bảo an ninh và sự hội nhập của phần lãnh thổ còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev với các cấu trúc châu Âu-Đại Tây Dương. Ông lưu ý rằng kể từ khi cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu, chiến tuyến mới chỉ di chuyển trên một diện tích chưa đầy 500 km2, tức chưa đến 0,2% lãnh thổ nước này.
Cũng theo ông Daalder, đại diện của Ukraine và phương Tây hiện đang tìm kiếm người chịu trách nhiệm cho sự thất bại trong cuộc phản công của Ukraine. Kiev cáo buộc Washington không gửi đủ vũ khí hiện đại, trong khi Washington cáo buộc Kiev lạm dụng vũ khí do phương Tây cung cấp, đặc biệt là không tập trung lực lượng xe tăng ở các vùng đột phá và phân tán các đơn vị ở một số chiến trường./.
(Theo TASS)


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0