Không gian phố cổ bừng sắc với áo dài Việt

Không gian phố cổ Hà Nội trở nên sống động hơn bao giờ hết, khi 45 người mẫu trình diễn 50 mẫu áo dài trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hoá kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã phối hợp cùng nhiều đơn vị, nghệ nhân và giới sáng tạo để mang đến một chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng và giàu bản sắc.

Sự góp mặt của các thợ thủ công, nghệ sĩ, họa sĩ và nhà thiết kế đã thổi vào không gian phố cổ làn sinh khí mới, làm nổi bật chiều sâu văn hóa của mảnh đất nghìn năm. Chuỗi sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 5/12, hứa hẹn mang tới cho công chúng và du khách những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn và đầy cảm hứng về di sản Hà Nội.

Tại di tích 40 Lãn Ông, 45 người mẫu đã trình diễn 50 mẫu áo dài trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hoá kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Bằng ngôn ngữ thời trang đầy cảm xúc, Nhà thiết kế David Minh Đức kể lại hành trình của chính mình – hành trình bền bỉ phục dựng, gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp trường tồn của áo dài Việt. Bộ sưu tập được kiến tạo từ những chất liệu Á Đông đặc trưng, trên đó là họa tiết thêu tay tinh xảo, bảng màu gợi nhớ nét đẹp dân gian, cùng những đường cắt phá cách nhưng vẫn đậm hồn cốt Việt. Mỗi thiết kế như một câu chuyện được dệt bằng ký ức, sự sáng tạo và niềm tự hào về di sản văn hoá dân tộc.

Hoa hậu Vũ Ngọc Diệp chia sẻ: "Đây là dịp để chúng tôi trình diễn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam, cụ thể là y phục Tứ Phủ, đến với bạn bè khắp năm châu."

Nhà thiết kế David Minh Đức cho hay: "Buổi trình diễn này không chỉ là một đêm thời trang, mà còn là một vở kịch diễn về thời trang có cốt truyện rõ ràng. Câu chuyện xoay quanh hành trình cuộc đời của nhân vật từ khi sinh ra, lớn lên, với tình yêu và tinh thần được truyền lửa mạnh mẽ từ nguồn năng lượng của người mẹ."

Chuỗi hoạt động văn hóa tại khu phố cổ năm nay diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung đặc sắc, đưa du khách hòa mình vào những lớp trầm tích văn hóa của Hà Nội. Tại di tích 40 Lãn Ông, không gian trưng bày tái hiện danh y Hải Thượng Lãn Ông và nghề thuốc Nam truyền thống, kết hợp trải nghiệm dược trà để du khách hiểu hơn về giá trị phố nghề đông y.

Ở Đình Kim Ngân, dự án Không gian kể chuyện đình Kim Ngân giới thiệu hoa văn đặc hữu cùng các sản phẩm kim hoàn, đồ sừng – những tinh hoa thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, tối 22/11, chương trình "Chuyện nhạc phố cổ" do Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn sẽ đưa khán giả trở về với âm sắc tinh tế của cổ nhạc Việt giữa không gian đình làng Hà Nội. Nhiều workshop như in họa tiết mộc bản Thanh Liễu, làm đồ lưu niệm từ lụa, gỗ, giấy dó… cũng được tổ chức, tạo cơ hội để công chúng không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp góp phần lưu giữ và lan tỏa di sản.

Các hoạt động năm nay quy tụ đông đảo nghệ nhân, thợ thủ công, họa sĩ, nghệ sĩ và nhà thiết kế, thổi sức sống mới vào không gian phố cổ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội tới cộng đồng và du khách quốc tế. Thông qua việc giới thiệu những di sản đặc sắc, chuỗi chương trình kêu gọi mỗi người cùng chung tay với chính quyền trong việc gìn giữ và phát huy kho tàng di sản nghìn năm của mảnh đất Thăng Long văn hiến.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời