Không gian học tập, nghiên cứu mới của sinh viên Công nghệ GTVT
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa tổ chức lễ khánh thành tòa nhà đa năng 11 tầng, Phòng Lab ITS và Phòng Lab BIM-AI để hướng tới đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đột phá giáo dục đào tạo.
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường (1945 – 2025), 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm trường và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và các đại biểu đã cắt băng khánh thành Tòa nhà đa năng 11 tầng, Phòng Lab ITS và Phòng Lab BIM-AI, trồng cây lưu niệm và tham quan cơ sở vật chất mới. Các công trình này là hạng mục trọng điểm, phục vụ đào tạo STEM, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực giao thông – xây dựng; là bước đi cụ thể của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải trong triển khai Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục đào tạo.
Bộ trưởng đề nghị Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tiếp tục đổi mới chương trình, đẩy mạnh mô hình “học trong dự án – nghiên cứu trong sản xuất”, tăng tốc chuyển đổi số, mở các ngành mới về hạ tầng thông minh, năng lượng tái tạo, giao thông kết nối; đồng thời ưu tiên đầu tư các dự án chiến lược như Tòa nhà Đổi mới sáng tạo 15 tầng, Ký túc xá tiêu chuẩn quốc tế 11 tầng, Trung tâm giao thông thông minh, với tổng vốn dự kiến 1.000 tỷ đồng.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập, sẽ trở thành trường đại học thông minh và trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam, hướng đến việc trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực giao thông – xây dựng của Việt Nam và khu vực.














