Không để thiếu điện giai đoạn từ nay đến 2030
Nội dung trên được đề cập tại Thông báo số 500 về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp tình hình triển khai các dự án quan trọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để đảm bảo cung ứng điện, bảo đảm an ninh năng lượng.
Chính phủ yêu cầu tăng trưởng điện 12 - 13% để đáp ứng mục tiêu GDP 7% vào năm 2025, đồng thời xem xét mua điện từ Lào và Trung Quốc. Bộ Công Thương phải phát triển các nguồn năng lượng sạch, tính toán giá điện hợp lý, thúc đẩy tiết kiệm và chuyển đổi số. Các dự án lớn như LNG Nghi Sơn và Thủy điện Hòa Bình mở rộng được chỉ đạo triển khai nhanh, nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong tương lai.


Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sáng 3/6 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.
Bộ Y tế đề xuất thành lập quỹ phòng bệnh để khắc phục những tồn tại, bất cập phát sinh trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM dự kiến sẽ được lùi đến ngày 1/7/2027, chậm hơn 6 tháng so với lộ trình trước đó.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ thông tin Công ty C.P Việt Nam bị tố bán "thịt bẩn".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan chủ động xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực tại phiên họp 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Các trường hợp vi phạm giao thông như điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ...đã bị CSGT Hà Nội xử phạt.
0