Không để sắp xếp xã, phường ảnh hưởng nhiều đến người dân
Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện của thành phố.
Theo nghị quyết 1286, Hà Nội sẽ sắp xếp 109 đơn vị cấp xã để hình thành 56 đơn vị cấp xã mới. Sau sắp xếp giảm 53 đơn vị cấp xã. Như vậy từ 1/1/2025, TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã; 526 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 160 phường, 345 xã và 21 thị trấn.
Theo báo cáo nhanh của các sở, ban, ngành của thành phố, công tác sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tại các địa phương đang được triển khai gấp rút. Có 99 trụ sở làm việc được giữ lại tiếp tục làm trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới hoặc chuyển đổi công năng do UBND cấp xã mới quản lý; 6 trụ sở làm việc được điều chuyển cho các cơ quan khác làm trường học hoặc trụ sở của công an xã; 4 trụ sở được điều chuyển về UBND cấp huyện. Tình hình an ninh trật tự tại các xã được sắp xếp đã và đang được đảm bảo.
Tại hội nghị, công tác cán bộ tại đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp là băn khoăn chung của nhiều quận huyện. Sở Nội vụ cho biết sẽ có hướng dẫn chuyển cán bộ, công chức cấp xã lên công chức nhà nước ngay trong ngày mai.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chủ đạo trên tinh thần hết sức chủ động, trước sau như một.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Hà Nội đã có kinh nghiệm trong sắp xếp đơn vị hành chính ở nhiều cấp độ, tuy nhiên, đợt sắp xếp lần này có sự khác biệt rất lớn. Theo lộ trình của thành phố, các công việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các xã phải thực hiện xong trước ngày 25/12/2024. Đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.
Việc sắp xếp mới sẽ trên tinh thần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống bình thường của người dân, hoạt động của doanh nghiệp. Trước mắt, sẽ không thu phí, lệ phí của người dân liên quan đến chuyển đổi giấy tờ, việc thay đổi sổ hộ tịch cơ quan quản lý hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Người dân không phải đến cơ quan nhà nước để đổi thông tin cư trú. Cấp đổi căn cước công dân miễn phí, các loại giấy tờ khác thì thu phí theo quy định hiện hành.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.
0