Không để 'ma men' len lỏi trên đường phố

Lực lượng CSGT - Công an TP. Hà Nội đã tăng cường các tổ công tác để kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn vào tất cả các khung giờ trong ngày.

Đa số các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây nguyên nhân đều xuất phát từ hành vi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia. Với quyết tâm kéo giảm vi phạm, lực lượng CSGT - Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các tổ công tác để kiểm tra, xử lý vào tất cả các khung giờ trong ngày, đặc biệt là ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn trên mọi tuyến đường ở Thủ đô.

Để chuẩn bị cho ca trực buổi tối, cán bộ chiến sĩ tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT đường bộ số 7 đã có mặt tại đơn vị từ sớm để nhận bàn giao trang thiết bị và công cụ hỗ trợ. Sau hơn hai giờ đồng hồ lập chốt công khai và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của hàng trăm phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân), nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện. Thậm chí có những trường hợp bất chấp nguy hiểm, chọn cách quay xe bỏ chạy ngay giữa dòng phương tiện đang lưu thông đông đúc. 

Trung tá Nguyễn Đức Sơn - Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết: "Có những trường hợp uống quá say, chúng tôi phải nhẹ nhàng giải thích để người ta hiểu những hành vi vi phạm như vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc".

Mặc dù chế tài xử phạt đối với vi phạm nồng độ cồn đã tăng cao, thế nhưng nhiều tài xế vẫn coi thường pháp luật, cố tình tham gia giao thông trong tình trạng không tỉnh táo, gây nguy hiểm cho người đi đường. Do vậy, bên cạnh lực lượng kiểm tra công khai, tổ công tác còn bố trí cán bộ hóa trang mật phục chốt trực tại nhiều vị trí xung quanh để kịp thời phối hợp xử lý, quyết không bỏ lọt vi phạm.

Theo thống kê trung bình mỗi tháng, CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý khoảng hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng CSGT toàn Thành phố sẽ tăng cường triển khai nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động, xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.

Coi thường tính mạng của người khác sẽ phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chuẩn mực, rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, vì vậy, mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật và chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời