Không để gián đoạn dự án giao thông khi xã tiếp quản
Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 426, đoạn Quàn Xá - Thái Bằng đang được vận hành thông suốt, đảm bảo thi công liên tục sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 426, đoạn Quàn Xá - Thái Bằng thuộc địa bàn huyện Ứng Hòa trước đây là một trong số ít vị trí còn lại đang được nhà thầu thực hiện đổ kè bê tông. Sau khi hoàn tất, đơn vị thi công sẽ chuyển sang hạng mục làm nền đường kéo dài đồng bộ trên toàn tuyến ở các vị trí đã có mặt bằng. Nhà thầu khẳng định, việc bỏ cấp huyện, vận hành cấp xã mới không ảnh hưởng nhiều tới tiến độ dự án.
Ông Nguyễn Đăng Chuyền, Chỉ hủy trường công trình nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 426 cho biết: "Dự án cơ bản đạt 80% các diện tích mặt bằng để triển khai. Từ nay tới Tết Dương lịch sẽ tập trung vào các phần đã có mặt bằng, kế hoạch là thảm hết lớp 1 ở những vị trí đã có mặt bằng".
Trước đó, ở giai đoạn chuyển giao mô hình quản lý, các phòng, ban của huyện Ứng Hòa trước đây đã chủ động phân công người dự kiến về các xã để phụ trách từng dự án. Cán bộ được phân công chủ động phối hợp với đơn vị xây dựng, yêu cầu không để gián đoạn thi công. Vì vậy, khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ban Quản lý dự án các xã đã nhanh chóng tiếp quản, đảm bảo tiến độ thi công liên tục và liền mạch.
"Chúng tôi tập trung trước mắt vào các dự án đang triển khai thi công và các dự án đã có vốn, chuẩn bị khởi công. Với các dự án đã phê duyệt nhưng chưa có vốn, chúng tôi cũng sẽ phân công cán bộ tiếp cận để triển khai", ông Nguyễn Thanh Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ứng Hòa (TP. Hà Nội) cho hay.
Theo đánh giá chung của nhiều nhà thầu, việc thay đổi chủ đầu tư từ cấp huyện cũ về cấp xã theo mô hình mới hiện chưa gây ra xáo trộn hay khó khăn cho công tác xây lắp. Song, nhà thầu mong muốn chính quyền địa phương hai cấp sẽ tập trung nhiều hơn để tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng - nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tiến độ đa phần các dự án giao thông. Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 426, nếu không kịp thời gỡ vướng có thể khiến tiến độ bị chậm trễ.
"Chiều dài mặt bằng đang vướng của chúng tôi là khoảng 400m cả đất nông nghiệp và sổ đỏ. Chúng tôi rất lo lắng, nếu thời gian tới chủ đầu tư không giải phóng mặt bằng nhanh thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn để đảm bảo tiến độ, đảm bảo công việc", ông Chuyền cho biết thêm.
Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 426 có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2024 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Với việc phân quyền trực tiếp và chịu trách nhiệm nhiều hơn, chính quyền xã mới và Ban Quản lý dự án địa phương ngay khi vận hành đã bắt tay ngay vào công việc, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, tồn tại để đảm bảo các dự án không bị gián đoạn, đảm bảo tiến độ đề ra.