Không để ai trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội
Chiều 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Hội nghị diễn ra tại Trụ sở Chính phủ và kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người dân thu nhập thấp và nhóm yếu thế luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật liên quan đã được hoàn thiện với nhiều luật, nghị định, nghị quyết được ban hành, cùng hàng loạt chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Đáng chú ý, năm 2023, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân tại khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030. Đến nay, cả nước đã quy hoạch hơn 9.700 ha đất tại 1.309 địa điểm để phát triển nhà ở xã hội, với 686 dự án được triển khai - tương đương gần 628.000 căn hộ. Trong đó, 117 dự án đã hoàn thiện, 159 dự án đang xây dựng và 416 dự án đã có chủ trương đầu tư.
Để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, ngày 29/5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 201/2025/QH15, tiếp đó Chính phủ ban hành Nghị quyết 155/NQ-CP vào ngày 1/6 nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá trong phát triển nhà ở xã hội.
Các Nghị quyết mới này cho phép thí điểm nhiều nội dung như thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia, cho phép chỉ định chủ đầu tư mà không cần đấu thầu với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn công. Ngoài ra, các thủ tục liên quan quy hoạch, đầu tư, giá bán, thuê mua, đền bù, tái định cư,... cũng được đơn giản hóa để rút ngắn thời gian triển khai.

Thủ tướng khẳng định, thể chế đã được tháo gỡ đáng kể, mở đường để người dân có thể tiếp cận nhà ở xã hội dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thực tiễn, cần sự chủ động và quyết liệt từ các bộ, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý, không để tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi. Từng bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương phân công nhiệm vụ rõ ràng, triển khai đồng bộ các giải pháp về ngân sách, đất đai, nguồn lực và tổ chức thực hiện theo tinh thần: “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền”.
Theo TTXVN


Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi chọn mua căn hộ tập thể cũ, đặc biệt là những căn hộ diện tích đã được cơi nới.
Thị trường nhà kho xây sẵn hiện đại tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhẹ trong quý I/2025.
Cả nước có 14 dự án đã hoàn thành trong quý I/2025 với tổng quy mô khoảng 3.813 căn hộ, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khu vực miền Bắc chiếm 8 dự án, miền Nam có 6 dự án.
Thành phố Hà Nội đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều từ đầu năm 2025 đến nay.
Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) có nhiều chính sách mang tính đột phá; trong đó có nội dung liên quan đến thành lập Quỹ nhà ở quốc gia.
Nhiều chính sách mới có tác động sâu rộng đến thị trường bất động sản đã được ban hành, đáng chú ý là phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), một phân khúc thu hút sự quan tâm của xã hội.
0