Không cần xác minh nơi cư trú trong tuyển sinh đầu cấp

Từ 1/7, Hà Nội thực hiện tuyển sinh đầu cấp, bắt đầu từ khối lớp 1. Các đơn vị không được yêu cầu phụ huynh xác minh nơi cư trú.

Em Lê Thanh Tú theo mẹ tới trường Tiểu học Văn Khê làm thủ tục nhập học. Năm nay em sẽ vào lớp 1. Dù chỉ cần đăng ký trực tuyến tại nhà, nhưng mẹ vẫn đưa em tới trường làm xác nhận nhập học để em làm quen với mái trường của mình.

Chị Nguyễn Thị Tơ cho biểt: ''Hôm nay là ngày đầu tiên nhà trường tuyển sinh trực tuyến, nhưng tôi vẫn muốn cho con đến để con được biết về ngôi trường của mình. Nhà trường thì rất nhiệt tình, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành rất là nhanh''.

Không cần xác minh nơi cư trú trong tuyển sinh đầu cấp.

Dù là những ngày đầu đăng ký trực tuyến, nhưng trường tiểu học Văn Khê vẫn bố trí các bàn đón tiếp, vừa hỗ trợ phụ huynh đăng ký lên hệ thống, vừa tiếp nhận hồ sơ nếu phụ huynh tới nộp, để phụ huynh không phải đi lại nhiều lần.

Bà Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Văn Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, cho biết: ''Giảm việc đi lại cho phụ huynh để phụ huynh yên tâm công tác khi con đã được tuyển sinh rồi, đặc biệt với các bậc phụ huynh mà có con đầu tiên đi vào học lớp 1 thì các bác rất lo lắng, tôi trực tiếp trên trang của nhà trường trả lời tin nhắn cho các bậc phụ huynh có những băn khoăn, vướng mắc về công tác tuyển sinh''.

Hà Nội chỉ đạo không được yêu cầu phụ huynh xác minh nơi cư trú trong tuyển sinh đầu cấp.

Đây là năm thứ 2 Hà Nội thực hiện tuyển sinh không cần mang hộ khẩu hay giấy xác nhận nơi cư trú mà phụ huynh, khi đăng ký cho con, chỉ cần cung cấp thông tin họ tên kèm mã định danh cá nhân.

Hơn 80% chỉ tiêu đã hoàn thành đăng ký trực tuyến ngay trong ngày đầu tiên là kết quả tại trường Tiểu học Đoàn Kết.

Bà Vũ Kim Loan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Kết, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, cho hay: ''Có câu hỏi cần nhà trường giúp đỡ như đăng ký được trực tuyến rồi nhưng mở ra lại có trục trặc, hay nơi ở một nơi hộ khẩu một nơi. Những trường hợp này đều được nhà trường giải quyết rất nhanh, nhà trường thành lập tổ tuyển sinh và trong tổ tuyển sinh có cán bộ tuyển sinh sẽ đi làm công tác điều tra phổ cập lại''.

Ông Ngô Đức Kiên, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, thông tin: từ trong năm học 2023-2024, các trường đã điều tra phổ cập liên quan đến độ tuổi của các cháu vào tiểu học, nên việc dự kiến về cơ sở vật chất và các thứ liên quan đến việc đón học sinh đều đảm bảo.

Theo lịch, tuyển sinh đầu cấp Hà Nội khối lớp 1 từ ngày 1-3/7, mầm non 5 tuổi từ 4- 6/7; lớp 6 từ ngày 7 - 9/7. Trong trường hợp chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong thời gian này, phụ huynh có thể trực tiếp đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh trong thời gian từ ngày 13-18/7.

Năm học 2024  -  2025, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội tăng mạnh, lên khoảng 52 nghìn trẻ mẫu giáo, 145 nghìn học sinh lớp 1 và 160 nghìn học sinh lớp 6. Trung bình mỗi năm Hà Nội lại tăng thêm từ 40-50 nghìn học sinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Học sinh Hà Nội sẽ được phân tuyến tuyển sinh theo vị trí thực tế nơi ở, thay vì theo địa giới hành chính như hiện nay.

Tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có ba loại đối tượng được miễn thi, gồm: miễn thi tất cả các môn, miễn thi môn ngoại ngữ và miễn thi môn ngữ văn; đồng thời quy định cụ thể về từng loại đối tượng.

Với cấu trúc của đề thi minh họa và từ kết quả khảo sát học sinh lớp 12 tại các địa phương đã ghi nhận đề thi năm nay có tính phân hóa rõ rệt, đáp ứng mục tiêu vừa xét tốt nghiệp, vừa phục vụ tuyển sinh đại học.

100% thí sinh cả nước năm 2025 sẽ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký từ ngày 21-28/4, sớm hơn so với mọi năm.

Từ ngày 21/4 đến hết 17 giờ ngày 28/4, thí sinh cả nước sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống quản lý thi. Trước đó, thí sinh sẽ có 4 ngày đăng ký thi thử.

Mùa tuyển sinh năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ở phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.