Dự thảo cũng bổ sung quy định về hệ thống dữ liệu quốc gia về vật liệu xây dựng, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể truy cập thông tin thống nhất để ra quyết định hiệu quả.
Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích nghiên cứu, đầu tư và sử dụng vật liệu xây dựng xanh, tái chế, thân thiện với môi trường được hệ thống hóa nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững trong ngành.
Chính sách này được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch của thị trường vật liệu xây dựng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thị trường tự cân bằng cung - cầu, giảm hiện tượng sốt giá cục bộ và hỗ trợ ổn định chi phí đầu vào cho các dự án bất động sản, đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động mạnh trong thời gian qua.














