Khởi tố vụ dùng hóa đơn khống khai thác cát trái phép

Cục Cảnh sát Giao thông ngày 10/6 cho biết đã ra quyết định khởi tố các đối tượng trong đường dây dùng hóa đơn khống để hợp thức hóa cát khai thác trái phép.

Sáng 10/6, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam đã bị lực lượng chức năng của Cục và Công an tỉnh Hà Tĩnh bóc gỡ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam.

Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Sau nhiều ngày theo dõi, có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 23/3/2025, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 vị trí gồm khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; điểm tập kết bơm cát thi công công trình Eco Central Park (thành phố Vinh, Nghệ An).

Kết quả đã kiểm tra, bắt giữ tổng cộng 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát (trong đó 2 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu thuộc xã Quang Vĩnh; 2 phương tiện đang bơm cát lên dự án công trình Eco Central Park; 1 phương tiện đang hành trình trên tuyến) cùng 11 đối tượng có liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của đối tượng khai thác cát trái phép. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ năm 2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (số 245, đường Nguyễn Bình, khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại dự án Eco Central Park, do Công ty cổ phần Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khối lượng cát được bán cho các nhà thầu này được Nguyễn Công Tùng Lâm liên hệ mua từ các mỏ cát trên địa phận sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút (trong đó có một số tàu bị Cục Cảnh sát giao thông bắt giữ ngày 23/3/2025) đến khu vực của các mỏ cát của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá là 110.000 đồng/m3.

Do khối lượng cát mua của Nguyễn Công Tùng Lâm không có hóa đơn nên Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, hợp thức cho số lượng cát mua.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (Trịnh Thị Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị) xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 203 - Bộ luật Hình sự 2015; khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 203 - Bộ luật Hình sự 2015 và khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 1, Điều 203 - Bộ luật Hình sự 2015 - liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đối với các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Công an bãi bỏ giới hạn lái xe 48 giờ/tuần, giữ nguyên quy định không lái quá 10 giờ/ngày và 4 giờ liên tục, thời gian làm việc tuần theo Bộ luật Lao động.

Đề án của thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu gom và xử lý 90% chất thải rắn xây dựng tại các đô thị đến năm 2030, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.

Chatbot AI phổ biến ChatGPT của OpenAI đã gặp sự cố ngừng hoạt động trên diện rộng, ảnh hưởng đến người dùng trên toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường chiều 10/6, đã gặp mặt các nghệ nhân làng nghề tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tại Phủ Chủ tịch.

Hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Công an đang tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số” để thích ứng và làm chủ chuyển đổi số.

Tuyến đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh gồm 10 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 120.412 tỷ đồng.