Khởi tố nhóm đối tượng bán bằng PTTH và đại học giả

Ngày 26/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

6 đối tượng gồm Nguyễn Duy Quang (sinh năm 1989, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trương Bình Nguyên (sinh năm 1997); Lê Đình An (sinh năm 1997) cùng trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Lê Đình Tiệp (sinh năm 1997, ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); Bùi Văn Bình (sinh năm 1997, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang); Nguyễn Đình Hoàng (sinh năm 1998, ở huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trước đó, vào 13h ngày 28/5, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Phương phát hiện Nguyễn Duy Quang có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra và bắt quả tang đang giao hai bộ tài liệu trong đó có nhiều giấy tờ nghi vấn làm giả cho shipper đi vận chuyển.

6 đối tượng trong đường dây.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Duy Quang, công an thu giữ hai máy in, một máy tính, một máy photo, một máy ép plastic; 11 con dấu của các trường đại học, cao đẳng và văn phòng công chứng; 1.388 phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp đại học, bằng kĩ sư, bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, giấy phép lái xe và 156 bộ văn bằng chứng chỉ giả đã hoàn thiện.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2023, Nguyễn Duy Quang đã liên hệ với Trương Bình Nguyên để cùng nhau làm giấy tờ giả và rao bán trên mạng xã hội để kiếm lợi. Quang yêu cầu người mua chuyển khoản trước, khi nhận đủ số tiền thì Quang đã chuyển giấy tờ thông qua các dịch vụ giao hàng trên mạng. Sau mỗi lần giao dịch thành công, Quang đã chia cho Nguyên một nửa.

Đối tượng Nguyễn Duy Quang tại cơ quan công an.

Sau khi nhận 50% trên tổng số tiền do Quang chuyển lại, Nguyên chia cho các đối tượng trong nhóm theo tỷ lệ: Nguyên hưởng lợi 38%, Hoàng hưởng lợi 20%, An, Tiệp, Bình mỗi người hưởng lợi 14% trên số tiền mà Quang đã chia cho Nguyên.

Ngày 28/5, khi Quang đang giao giấy tờ giả cho shipper thì bị phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận việc bán giấy tờ giả từ 1 triệu đến 3 triệu đồng trong đó, giá rẻ nhất là bằng tốt nghiệp THPT và cao nhất là bằng tốt nghiệp đại học. Từ tháng 6/2023 cho khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thực trạng những lái xe vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian qua cho thấy mức độ đáng báo động của hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận người dân.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi dừng xe, đỗ xe ô tô trái quy định gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ hai điểm giấy phép lái xe.

Tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn 6 xe máy vào tối 9/5 tại huyện Thanh Trì đã đến cơ quan công an trình diện.

Qua công tác tuyên truyền vận động của cơ quan công an, sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, sáng 10/5, Trần Minh Thượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Chính quyền địa phương tỉnh Bình Định đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một nam thanh niên gần khu vực Cầu Giấy, thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu.

Ngã 4 giao cắt giữa đường Xuân Đỉnh với đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài là điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi học sinh tan học. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp.