Khôi phục sen Bách Diệp hồ Tây

Trong khuôn khổ dự án khôi phục và bảo tồn, phát triển sen Bách Diệp hồ Tây đang được UBND quận Tây Hồ triển khai từ giữa tháng 2 đến tháng 11. Hiện, những cây sen đầu tiên bắt đầu được đem ra trồng tại một số hồ nhỏ xung quanh. Với việc các hộ dân được hỗ trợ giống sen và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xử lý nguồn sâu bệnh, dự án được kỳ vọng sẽ thành công, đạt được mục tiêu xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen chất lượng cao, gắn với phát triển du lịch sinh thái tại quận Tây Hồ.

Hiện, quanh hồ Tây có 18 hồ nhỏ với khoảng trên 20 ha diện tích mặt nước có thể trồng sen. Trong đó, năm 2024, Đầu Đồng và Thủy Sứ trên là hai hồ rộng 7,5 ha, nằm trong chương trình thí điểm bảo tồn sen Bách Diệp của quận Tây Hồ.

Ba ngày qua, hơn 2.000 cây sen Bách Diệp đầu tiên bắt đầu được đem về trồng tại hồ Đầu Đồng rộng khoảng 3,7ha. Mỗi cây được trồng cách nhau khoảng 2m.

Tại hồ Thủy Sứ, sau thời gian hút cạn nước, rắc vôi và phơi khô đất, chủ đầm cũng đã trồng thử nghiệm sen tại một số vị trí và chậu. Kết quả cho thấy 90% mầm sen sinh trưởng tốt, giữa tháng này, có thể trồng đại trà phủ kín hồ khoảng 8.000 đến 10.000 gốc sen.

Giữa tháng này, có thể trồng đại trà phủ kín hồ khoảng 8000 đến 10.000 gốc sen tại hồ Thủy Sứ trên.

Những năm gần đây, giống sen này đang dần bị thoái hóa. Một số hồ khi trồng, cây chỉ ra lá, ít ra hoa. Ngoài nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm, còn do sen thường bị thối nhân và thối ngó. Lần này, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu rau quả - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra giải pháp phục tráng để bảo tồn giống sen quý.

Sen hồ Tây, còn gọi là sen Bách Diệp, có đặc điểm dễ nhận biết với cánh hoa kép, màu hồng thắm, hương thơm lâu, gạo sen to và căng mọng. Đây là loại sen đặc biệt, không nơi nào có được và đã được công nhận sở hữu trí tuệ. Trà sen hồ Tây cũng được coi là tinh hoa của trà Việt và ngày càng có giá trị kinh tế cao. Nhằm quảng bá sen Bách Diệp, quận Tây Hồ đang tích cực chuẩn bị để tổ chức lễ hội hoa sen vào tháng 7 tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.

Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.