Khối ngoại có thể mua cổ phiếu mà không cần đủ tiền

Từ ngày 2/11, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được phép đặt lệnh mua cổ phiếu mà không yêu cầu đủ tiền, theo Thông tư 68/2024/TT-BTC.

Sáng 1/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức công bố Thông tư 68/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 2/11/2024, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sẽ được phép đặt lệnh mua cổ phiếu mà không cần phải có đủ tiền. Công ty chứng khoán sẽ đánh giá rủi ro thanh toán của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài để xác định mức tiền cần có khi đặt lệnh mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ tiền trước thời điểm thành viên lưu ký phải chuyển tiền cho ngân hàng thanh toán. Thông tư cũng quy định về việc công ty chứng khoán có thể chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ngoài hệ thống giao dịch nếu nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không có đủ tiền thanh toán.

Để bảo đảm an toàn thanh toán, hạn mức nhận lệnh mua cổ phiếu của nhà đầu tư này phải dựa trên các khoản có khả năng chuyển đổi thành tiền và tuân thủ các quy định về sở hữu chéo. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng tính thanh khoản và thu hút vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Co-opBank, tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1995-2025) vào sáng 19/4 tại Hà Nội.

Chính phủ Hàn Quốc vừa đề xuất ngân sách bổ sung 12.200 tỷ won (gần 8,6 tỷ USD) nhằm bình ổn giá cả và hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt.

Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong giai đoạn chờ kết quả đàm phán của Chính phủ về chính sách thuế đối ứng với Mỹ vào ngày 9/7 tới.

FiinGroup cho rằng, trong giai đoạn nhiều biến động như hiện nay, việc lựa chọn cổ phiếu cần dựa trên ba yếu tố then chốt.

Cổ phiếu VIC bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh với khối lượng 61,87 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 4.446 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, qua đó hướng đến gỡ nút thắt nợ xấu.