Chuyển đổi nhà tái định cư - giải pháp có, khó thực hiện

Các cơ quan quản lý và chuyên gia đã đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý cần sớm được tháo gỡ.

Khu tái định cư N01 - C17 nằm tại ngã tư Trần Thái Tông - Duy Tân (quận Cầu Giấy) sở hữu vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, song tòa nhà bị bỏ hoang hàng chục năm nay. Được biết, dự án là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và phục vụ di dân khu đô thị mới Cầu Giấy. Tuy nhiên, do gặp vướng mắc nên dự án chưa thể hoàn thiện trong khi người dân vẫn mong được vào ở.

Đối với khu nhà tái định cư Trần Phú ở quận Hoàng Mai, dù đã được hoàn thiện từ nhiều năm nay nhưng cũng đang trong cảnh bỏ hoang lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Bích (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) bày tỏ: “Khu nhà bị bỏ hoang như thế này xuống cấp rất nhanh. Chúng tôi mong Nhà nước có chủ trương xử lý sớm, nếu khu này được sử dụng nhiều gia đình được giải quyết nhu cầu về nhà ở”.

Hà Nội hiện có trên 4.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, thành phố Hồ Chí Minh có 10.000 căn. Tình trạng này cho thấy, vấn đề quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư chưa hiệu quả, gây lãng phí. Trước thực trạng trên, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng căn hộ tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội.

Ông Lê Văn Long, Chuyên gia bất động sản đánh giá: “Đây là giải pháp tạo ra được hai mục tiêu, một mũi tên trúng hai đích: khi vừa giải quyết được bài toán về lãng phí, vừa đáp ứng được nhu cầu về nhà ở xã hội. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, tham khảo nhu cầu người dân”.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Chuyên gia pháp lý bất động sản cho rằng: “Chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội, tức là chuyển từ tài sản công sang tài sản tư, do vậy cần có cơ chế xác định về mặt tài sản sao cho phù hợp, minh bạch. Đối với nhà tái định cư bỏ hoang cần có sự khắc phục về mặt chất lượng để chuyển đổi công năng sử dụng, sẽ thu hút được người dân”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng căn hộ tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội. Giải pháp này nếu được thực hiện sẽ thúc đẩy đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà xã hội và giải quyết số lượng lớn nhà tái định cư bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm qua.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Xử lý quyết liệt, triệt để thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi tiếp tay cho vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp sẽ là biện pháp hiệu quả trong công tác quản lý đất đai thời điểm này.

Nhiều dự án chung cư cao tầng được xây dựng tại khu vực ven đô sẽ giúp giá nhà ở TP. Hồ Chí Minh giảm trong thời gian tới.

Nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, ưu tiên doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực tài chính.

Hơn 800 hộ dân sinh sống tại tòa chung cư VP6 Linh Đàm (quận Hoàng Mai) đã 10 năm không được cấp sổ đỏ do chủ đầu tư dự án có vi phạm về xây dựng.

Hàng loạt căn shophouse nằm trên trục đường đại lộ Tây Thăng Long đều trong tình trạng cửa đóng then cài, không có người ở, gây lãng phí.

Hàng nghìn m² diện tích tầng 1 tại các khu tái định trên địa bàn thành phố đang bỏ trống, thậm chí nhiều nơi trở thành điểm tập kết rác thải tự phát của người dân.