Khởi động kích cầu mua sắm cuối năm từ Black Friday | Hà Nội tin mỗi chiều
Black Friday - ngày "Thứ Sáu đen tối", là ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (tuần thứ tư trong tháng 11) và được xem là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất tại Mỹ. Khoảng hơn 10 năm nay, Black Friday cũng trở thành dịp "siêu giảm giá" đồng loạt của hầu hết các cửa hàng từ đồ điện tử, thời trang, gia dụng tới thực phẩm ở Việt Nam.
Năm nay, mùa giảm giá Black Friday diễn ra khá sớm. Ngay từ giữa tháng 11, nhiều thương hiệu đã triển khai các chương trình hấp dẫn như: Mua một tặng một, mua hai tặng một, càng mua nhiều giảm càng sâu, sale đồng giá... Một tuần trước Black Friday, các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội đã quảng cáo rầm rộ, tung ra nhiều chương trình khuyến mại để hút khách. Sản phẩm khuyến mãi chủ yếu là quần áo thời trang, phụ kiện, điện máy, hàng tiêu dùng… Nhiều mặt hàng giảm giá mạnh 30-50%, thậm chí lên tới 60-80% để kích cầu mua sắm.
Không đơn thuần là một đợt khuyến mãi, Black Friday là cơ hội để người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm ưng ý với giá cả phải chăng và là dịp để các doanh nghiệp bán lẻ kích cầu tiêu dùng. Qua mỗi năm, doanh thu bán hàng trực tiếp vào dịp này của các cơ sở kinh doanh thường tăng khá cao. Kênh bán hàng online cũng trở nên sôi động không kém khi các cửa hàng đã đổi mới, đẩy mạnh livestream bán hàng cùng với khuyến mãi lớn trên các nền tảng mạng xã hội nên doanh thu tăng mạnh.
Nhiều gia đình chọn Black Friday là cơ hội mua sắm lý tưởng sau giai đoạn tích góp. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước cần làm rõ đợt Black Friday đem lại cho người tiêu dùng những lợi ích gì. Bởi trên thực tế, điểm trừ thường xảy ra phổ biến trong mùa khuyến mãi là tình trạng nâng giá lên đặt giá xuống, sale ảo, sale lừa dối trên cả kênh bán hàng truyền thống lẫn thương mại điện tử.
Nhiều người kinh doanh lợi dụng tâm lý khách mua hàng, treo biển giảm giá, nhưng thực chất là tự ghi giá mới cao lên rồi mới giảm, nên mua hàng Black Friday nhưng vẫn giá đắt cắt cổ. Nhiều đối tượng khác lại lợi dụng tâm lý muốn mua hàng tốt, giá rẻ nhân ngày Black Friday, đã nhập nhiều hàng giả, hàng nhái về trà trộn với hàng thật bán với giá siêu rẻ, nhưng thực chất là đắt so với giá trị thực, thu lợi bất chính. Khi mua hàng giảm giá Black Friday, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ giá trị món hàng mình định mua để xem hàng giảm giá có thực sự giảm hay không, hay là giảm ảo. Người tiêu dùng cũng cần trọng trước hàng giả, hàng nhái.
Để Black Friday thực sự là một ngày mua sắm văn minh và tạo thành thói quen với người dùng, doanh nghiệp cần tổ chức bài bản, đón tiếp lịch sự, tránh tình trạng chen lấn. Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, mà cụ thể ở đây là ngành Công Thương và lực lượng quản lý thị trường là rất quan trọng. Các cơ quan chức năng cần phải giám sát, thống kê, công khai, minh bạch các chương trình khuyến mãi, nhãn hàng đưa khuyến mãi, người tiêu dùng được hưởng từ khuyến mãi. Đồng thời cần có những tổng kết về danh sách những doanh nghiệp, đơn vị, nhãn hàng làm ăn chộp giật hay lợi dụng những mùa khuyến mãi, lợi dụng các chương trình khuyến mãi mà đưa ra các mánh khoé để móc túi người tiêu dùng. Sau mỗi đợt khuyến mãi, các đơn vị chức năng cần tổng kết, thống kê những doanh nghiệp đã làm lợi cho người tiêu dùng, công bố công khai trên phương tiện truyền thông để người tiêu dùng biết. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ không cho tham gia các đợt khuyến mãi kế tiếp./.
- Cư dân bức xúc vì chủ đầu tư lộng quyền | Hà Nội tin mỗi chiều
- Giáo viên cần được dạy thêm trong tâm thế đàng hoàng | Hà Nội tin mỗi chiều
- Đề xuất Thủ đô có mô hình thành phố trong thành phố | Hà Nội tin mỗi chiều
- Hơn 5 triệu USD tiền hối lộ và báo cáo ảo | Hà Nội tin mỗi chiều
- Giữ chân người lao động trong hệ thống BHXH bằng cách nào? | Hà Nội tin mỗi chiều


Mỗi năm, khi tháng Ba âm lịch về, người Việt khắp nơi lại hướng về Đền Hùng để tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đây không chỉ là dịp tri ân tổ tiên, mà còn là lúc để mỗi người tự hỏi: Là hậu duệ của "Con Rồng, cháu Tiên", chúng ta đã làm gì để xứng đáng với di sản ấy?
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục, trình xem xét phê duyệt đề xuất dự án tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội - Yên Sở theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội.
Cả Hà Nội và TP.HCM cùng đặt mục tiêu không khí phải sạch trong 5 năm tới. Đây không phải cam kết suông. Lần này, có cả quyết tâm, cơ chế và một tầm nhìn rõ ràng.
Festival Phở Hà Nội 2025 sắp được tổ chức ở không gian Hoàng thành Thăng Long không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà là một cuộc trưng bày của cảm xúc, văn hóa và cả sự sáng tạo.
Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua huyện Đông Anh vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa giao nhiệm vụ cho UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu lộ trình thu phí ô tô vào khu vực trung tâm trong giờ cao điểm.
0