Khởi đầu cho bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ
Sau cuộc họp kéo dài khoảng 4,5 giờ để thảo luận về việc khôi phục quan hệ ngoại giao và đẩy nhanh tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine, hội nghị được đánh giá là thành công và ghi nhận các kết quả tích cực.
Phái đoàn Nga gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, trợ lý tổng thống Yury Ushakov và Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev. Đại diện của Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Đại sứ Steve Witkoff.
Một trong những kết quả nổi bật tại cuộc họp là giải quyết dứt điểm vấn đề phái bộ ngoại giao. Các nhà ngoại giao của Mỹ và Nga đã nhất trí tái khởi động quan hệ giữa hai nước và bổ nhiệm đại sứ để giúp giải quyết mọi căng thẳng phát sinh trong quan hệ song phương.
Ngoài ra, hai bên nhất trí bắt đầu các cuộc tham vấn chính thức về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Hai nước sẽ thành lập các nhóm làm việc cấp cao nhằm xem xét các giải pháp tiềm năng để chấm dứt xung đột. Mặc dù chưa xác định được thời gian cụ thể cho cuộc họp đầu tiên của các nhóm này, nhưng cả hai bên đều khẳng định rằng việc này sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: “Hôm nay là bước đầu tiên của một hành trình dài và khó khăn, nhưng là một hành trình quan trọng. Tôi muốn nói với các bạn rằng để chấm dứt bất kỳ cuộc xung đột nào, phải có những nhượng bộ từ tất cả các bên. Chúng ta sẽ không xác định trước những nhượng bộ đó là gì. Tuy nhiên, mục tiêu là chấm dứt xung đột này theo cách công bằng, lâu dài, bền vững và được tất cả các bên liên quan chấp nhận”.
Phía Mỹ cũng nhấn mạnh về việc đưa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) vào các cuộc đàm phán với một số vai trò nhất định, nhưng không cam kết họ sẽ được ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, Nga đã loại trừ khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh việc mở rộng NATO và việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương sáp nhập Ukraine là một mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích của Liên bang Nga và chủ quyền của chúng tôi. Sự hiện diện của các lực lượng vũ trang từ các nước NATO là không thể chấp nhận đối với chúng tôi”.
Theo hãng tin Fox News, Nga và Mỹ đang đề xuất một kế hoạch hòa bình 3 giai đoạn, trong đó việc tổ chức bầu cử tại Ukraine là một trong những điều kiện chủ chốt cho một tiến trình giải quyết xung đột ở quốc gia Đông Âu này.
Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp của phái đoàn Nga - Mỹ ở Riyadh, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Ukraine là bên khơi mào cuộc chiến và chỉ trích tính chính danh của Tổng thống Zelensky.
Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Đã lâu rồi chúng ta chưa có một cuộc bầu cử ở Ukraine. Nhà lãnh đạo ở Ukraine, tôi ghét phải nói điều này, nhưng ông ấy chỉ đạt tỷ lệ ủng hộ 4%”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, song việc các thỏa thuận có thể được ký kết như thế nào về mặt pháp lý là chủ đề cần thảo luận nghiêm túc, vì “phải tính đến thực tế về tính hợp pháp của ông Zelensky”.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0