Khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ đồng
Cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, dài gần 4,2km, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Chiều ngày 9/10, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1945 - 10/10/2025, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Đây là cây cầu vượt sông Hồng thứ 7 được thành phố khởi công trong năm nay.
Đến dự và phát lệnh khởi công công trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, cùng lãnh đạo sở ngành, UBND các phường mà dự án đi qua. Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Với tổng chiều dài gần 4,2km, cầu Trần Hưng Đạo có địa điểm xây dựng tại các phường: Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bồ Đề và Long Biên. Điểm đầu dự án tại ngã 5 Trần Hưng Đạo – Lê Thánh Tông – Trần Thánh Tông – Hàn Thuyên thuộc phường Cửa Nam, điểm cuối tại đường Nguyễn Sơn phường Bồ Đề. Trong đó, chiều dài cầu chính là 870m, rộng 43m, đảm bảo 6 làn xe cơ giới, hai làn xe đạp và hai làn bộ hành, kết cấu dạng vòm thép liên tục, tạo hiệu ứng vô cực. Dự án có ba nút giao gồm: nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan) và đường Cổ Linh; và nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.
Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 15.968 tỷ đồng, trong đó nhóm dự án đầu tư xây dựng khoảng 7.983 tỷ, nhóm dự án giải phóng mặt bằng khoảng 7.985 tỷ, bằng ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện đến năm 2027.
Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: Cầu Trần Hưng Đạo là một trong số 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô. Việc đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, có vai trò quan trọng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương dãn dân và giảm áp lực giao thông trong đô thị trung tâm, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của đất nước, kết nối giữa các đường trục chính dọc theo hai bờ sông Hồng, góp phần giảm tải cho cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngay sau lễ khởi công, các sở, ngành, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ.
"Quá trình thi công sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng tới giao thông của các tuyến đường đang khai thác qua khu vực thi công. Tôi đề nghị nhân dân trong khu vực, người tham gia giao thông đồng hành, ủng hộ để các đơn vị thi công thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian thi công dự án đầu tư", Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.
Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng nhấn mạnh: Việc triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sẽ dần hoàn thiện hạ tầng khung của Thủ đô, xây dựng các công trình mang tính biểu tượng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 của Thủ đô, tiến tới tăng trưởng hai con số cho những năm tiếp theo.

Để dự án thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tập trung quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước. Cùng với đó, phải bám sát công trường, làm việc với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc liên tục 24/7", "3 ca, 4 kíp", "làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày lễ", kề vai sát cánh, khắc phục mọi thách thức, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", phấn đấu hoàn thành dự án đầu tư vào năm 2027.

"Chính phủ sẽ luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành dự án đầu tư quan trọng này đúng tiến độ, chất lượng. Hà Nội sẽ có một công trình giao thông mang dáng vẻ kiến trúc độc đáo, ý nghĩa, là điểm đến du lịch của du khách trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân Thủ đô", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Cầu Trần Hưng Đạo là cây cầu vượt sông Hồng thứ 7 được thành phố Hà Nội khởi công trong năm nay, tiếp sau các cầu: Tứ Liên ngày 19/5, cầu Ngọc Hồi và cầu Vân Phúc ngày 19/8, cầu Hồng Hà và Mễ Sở ngày 6/9, gần nhất là cầu Thượng Cát ngày 8/10. Như vậy, đến nay, Hà Nội đã có 9 cây cầu vượt sông Hồng đang khai thác và 7 cây cầu vừa khởi công xây dựng.