Khóa học về đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam
Đây là khoá học về đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chuẩn mực đạo đức và khung pháp lý trong phát triển AI, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực phát triển AI có trách nhiệm cho Việt Nam.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống, từ giáo dục, y tế đến quản trị công, những thách thức về minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền riêng tư trở nên cấp thiết. Việc phát triển AI có đạo đức là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đặc biệt tại các quốc gia đang trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ số như Việt Nam.
Với vai trò là đơn vị tài trợ khoá học, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, khóa học Đạo đức AI không chỉ giúp hiểu về các thuật toán hay dữ liệu, mà mục tiêu của khóa học là tăng cường khả năng ra quyết định một cách minh bạch, công bằng, có trách nhiệm và đặt con người làm trung tâm.
Khóa học thu hút sự tham gia của 500 học viên tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung như nguyên tắc đạo đức trong thiết kế và vận hành hệ thống AI, quản trị rủi ro và trách nhiệm pháp lý, phân tích thiên lệch thuật toán và hệ quả xã hội, cùng với hệ thống pháp lý và chính sách AI tại Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và châu Á.


Doanh nghiệp mới khởi nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ nguồn vốn đến thị trường. Nếu chính sách cứ liên tục thay đổi, doanh nghiệp gần như lại phải quay về vạch xuất phát.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, bổ sung thêm trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi không có lương hưu từ ngày 1/7.
Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn hai trong ba nhóm vấn đề để chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, diễn ra từ chiều 19/6 đến hết ngày 20/6; gồm: giáo dục và đào tạo, tài chính, khoa học và công nghệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã thưởng lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Việt Nam và tham quan trưng bày ảnh Việt Nam – Thái Lan vào chiều tối 15/5.
Bị cáo Trần Văn Công (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Dự (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện) bị tuyên phạt 5 năm tù.
Công an Sóc Trăng đã điều tra, xử lý gần 8 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép lưu hành.
0