Toạ đàm 'Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và con đường nâng cao sức cạnh tranh quốc gia'

Toạ đàm 'Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và con đường nâng cao sức cạnh tranh quốc gia' có ý nghĩa đặc biệt, giải đáp cách mà Nghị quyết 57 tạo ra xung lực mới, khắc phục những hạn chế hiện hữu và mở ra con đường nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước cả thời cơ và thách thức lớn: tốc độ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tuy có bước tiến nhưng chưa đủ nhanh, chưa làm chủ được các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến vẫn còn xa. Trong khi đó, chính những yếu tố này lại được khẳng định là chìa khóa quyết định, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chính vì vậy, tọa đàm ngày hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt: chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về Nghị quyết 57 - được coi là “đột phá quan trọng hàng đầu”, để tìm lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào Nghị quyết này có thể tạo ra xung lực mới, khắc phục những hạn chế hiện hữu và mở ra con đường nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời