Khó khăn của Việt Nam tại giải nữ Đông Nam Á
Mục tiêu vô địch giải nữ Đông Nam Á của Việt Nam không đơn giản khi những đối thủ cạnh tranh như Thái Lan hay Philippines đều đang sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch.
Tối ngày 6/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Ở giải đấu năm nay, đích đến của thầy trò HLV Mai Đức Chung không gì khác ngoài vô địch khi chúng ta có lợi thế được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ không đơn giản khi những đối thủ cạnh tranh cho danh hiệu như Thái Lan hay Philippines đều đang sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch.
Tại giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, trong số 23 cầu thủ sang Việt Nam lần này, đội tuyển nữ Philippines có đến 18 người sinh ra bên ngoài đất nước, chủ yếu đến từ Mỹ. Bên cạnh đó, 10 trên tổng số 23 cái tên đang chơi bóng tại nước ngoài, bao gồm 9 cầu thủ thi đấu tại Mỹ và 1 cầu thủ đang chơi tại Anh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với những thách thức không nhỏ nếu chạm trán với nữ Philippines - một tập thể có dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo, cùng thể hình và thể lực vượt trội.
Ở 2 lần đối đầu gần nhất khi tuyển nữ Philippines bắt đầu sử dụng cầu thủ nhập tịch, đội tuyển nữ Việt Nam đều nhận thất bại tại giải nữ Đông Nam Á 2022 và vòng bảng SEA Games 32. Ngoài Philippines thì tuyển nữ Indonesia – đối thủ nằm chung bảng với Việt Nam cũng có tới 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó 6 cái tên sinh ra tại Hà Lan và 1 cầu thủ lớn lên ở Mỹ. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng có 2 cầu thủ nhập tịch là Julie Gronning và Madison Casteen sinh ra ở Mỹ.