Khó đạt chỉ tiêu nhà ở xã hội trong năm 2024
Vì thế, trong 6 tháng cuối của năm 2024, Bộ Xây dựng có kế hoạch làm việc với các địa phương để triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.
Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cân đối lại cung cầu, cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản, tăng nguồn cung, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp.
Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, điểm đáng ghi nhận là nhiều địa phương đã làm tốt việc dành quỹ đất cho nhà ở xã hội. Cả nước đã quy hoạch hơn 10.000 ha đất làm nhà ở xã hội.


Nhiều ngân hàng đã triển khai các gói cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi, tuy nhiên nguồn tiền giải ngân vẫn rất thấp do người mua nhà vẫn e ngại sau ưu đãi là lãi suất thả nổi.
Tính đến hết quý IV/2024, lượng căn hộ hoặc đất nền tồn kho vẫn còn khá lớn với khoảng hơn 17.000 căn/nền, theo báo cáo của Bộ Xây dựng.
Để tối ưu quỹ đất đang ngày một hạn chế, cần có chính sách chuẩn hóa thiết kế mặt bằng cho nhà ở xã hội (NƠXH).
Với một mặt hàng có giá trị lớn như bất động sản, nếu không có sự tham gia của Luật sư thì người dân cần hết sức lưu ý và đọc thật kỹ từng điều khoản trong hợp đồng mua bán.
TP. Hồ Chí Minh chỉ cho phép những dự án được xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp (căn hộ du lịch) mới được kinh doanh cho thuê lưu trú du lịch theo quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước báo cáo về đề xuất cho người trẻ dưới 35 tuổi được vay ưu đãi dài hạn. Đây là nội dung trong công văn số 1600 của Văn phòng Chính phủ.
0