Nhà máy dệt khăn Keffiyeh truyền thống ở Palestine
Trên một sườn đồi ở trung tâm thành phố Hebron, 16 máy dệt đang hoạt động hết công suất để dệt nên những chiếc khăn Keffiyeh, loại khăn trùm đầu Ả rập truyền thống cho nam giới Palestine. Ông Izzat Hirbawi và các anh trai của mình được thừa kế nhà máy dệt Hirbawi từ cha của họ. Giờ, các con ông cũng nối gót cha mình.
Thành lập nhà máy vào năm 1961, cha của ông Hirbawi là một thương gia ở Syria, nơi ông từng nhập khẩu khăn Keffiyeh. Nhưng sau đó, ông quyết định chuyển đến Hebron để xây dựng xưởng sản xuất. Khởi đầu chỉ có 2 máy, đến năm 1964, nhà máy được nâng cấp lên 16 máy và hoạt động cho đến ngày nay.
Mất khoảng nửa giờ để dệt nên mỗi chiếc khăn Keffiyeh. Nhà máy có 300 mẫu Keffiyeh, được dệt từ chỉ nhập khẩu từ Ấn Độ với 70 màu sắc khác nhau. Nơi đây sản xuất khoảng 250 đến 500 chiếc khăn mỗi ngày, trong đó 80% sản lượng dành cho xuất khẩu.
Trong quá trình sản xuất, ông Hirbawi giữ nguyên hình dạng của khăn Keffiyeh truyền thống, song cũng tạo ra những họa tiết và màu sắc khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Khăn Keffiyeh hình vuông có màu đen và trắng là biểu tượng của Palestine. Ngày nay, nhiều người già vẫn đội Keffiyeh trên đầu vào các dịp lễ quốc gia. Tuy nhiên, khăn Keffiyeh nhiều màu sắc cũng đã trở thành một phần của xu hướng thời trang mới.
Ông Izzat Hirbawi, chủ nhà máy dệt Hirbawi cho biết: “Keffiyeh đã và sẽ luôn là một biểu tượng, một di sản của Palestine. Chúng tôi cùng con cháu chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ nó.”
Theo quan niệm của người Palestine, khăn Keffiyeh thể hiện sự chân thành và tình yêu đối với anh em, gia đình và tổ tiên. Với những giá trị truyền thống lâu đời, khăn Keffiyeh được coi là một trong những di sản của văn hóa Palestine. Thời nay, hoa văn và phong cách của chiếc khăn cũng được ứng dụng trong thiết kế quần áo hàng ngày.


Nhà thiết kế (NTK) Hoàng Ly đã cho ra mắt bộ sưu tập áo dài “Dấu ấn thời gian”, kể câu chuyện lịch sử bằng tà áo dài, tại show diễn “Việt Nam tôi đó” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhà thiết kế Hoàng Ly đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tổ chức buổi trình diễn áo dài cờ đỏ sao vàng, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hoa hậu Lý Kim Thảo cùng nhà thiết kế Eric Moon đã phối hợp thực hiện một bộ ảnh thời trang đặc biệt, với cảm hứng từ nghề mây tre truyền thống.
Tuần lễ thời trang Sao Paolo năm nay diễn ra từ ngày 7-12/4, đánh dấu sự khởi đầu cho lễ kỷ niệm ba thập kỷ thời trang Brazil.
Công Trí đã khéo léo đưa lụa Lãnh Mỹ A lên một tầm cao mới, khẳng định sự giao thoa giữa di sản văn hóa và tư duy thiết kế đương đại trong Bộ sưu tập Thu Đông 2025 được giới thiệu trên tạp chí Vogue.
Bộ sưu tập thời trang bằng giấy của nghệ sĩ Bỉ quá cố Isabelle de Borchgrave sẽ được đưa ra đấu giá tại Brussels vào tháng 6/2025, dự kiến thu về nửa triệu euro - theo thông báo từ nhà đấu giá Bonhams Cornette de Saint Cyr.
0