Khám và điều trị cho 120 bệnh nhi dị tật bẩm sinh

Ngày 13 và 14/10/2024, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em dưới 16 tuổi mắc các dị tật bẩm sinh và bệnh lý cơ xương khớp.

Chương trình là một phần trong kế hoạch hợp tác quốc tế thường niên của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới.

Trong chương trình này, đoàn chuyên gia quốc tế gồm 6 bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực chỉnh hình nhi đến từ Tây Ban Nha, Mỹ và Trung Quốc sẽ tham gia tư vấn, hội chẩn và phẫu thuật các ca bệnh khó. TS.BS Francisco Soldado, Trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình nhi tại Bệnh viện Vall d'Hebron (Barcelona, Tây Ban Nha) đã dẫn đầu đoàn chuyên gia. Cùng đi với ông còn có các chuyên gia danh tiếng như TS.BS Javier Buendía Pérez từ Madrid (Tây Ban Nha), và Dr. Shen Xiaofang từ Trung Quốc, đều là những nhân vật có tiếng trong lĩnh vực chỉnh hình và phẫu thuật nhi khoa.

Trong điều trị các dị tật chi trên phức tạp và liệt đám rối thần kinh cánh tay, TS.BS Francisco Soldado đã từng hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ở các đợt khám và phẫu thuật vào năm 2022, 2023 và tháng 4/2024, mang lại nhiều kết quả tích cực trong điều trị cho các bệnh nhi mắc dị tật nghiêm trọng.

ThS.BS CKII. Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình chi trên và chi dưới của Bệnh viện cho biết: "Việc điều trị các dị tật bẩm sinh vẫn là một thách thức lớn. Đặc biệt khi nhiều trẻ em đến bệnh viện trong tình trạng dị tật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và cuộc sống của các em. Sàng lọc sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố then chốt trong điều trị các dị tật phức tạp. Tuy nhiên, nguồn lực và kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia quốc tế sẽ giúp chúng tôi nâng cao khả năng điều trị, đặc biệt là với các ca bệnh phức tạp".

Chương trình khám và phẫu thuật kéo dài 13/10 đến 22/10/2024.

Chương trình khám và phẫu thuật kéo dài 13/10 đến 22/10/2024, là cơ hội để Bệnh viện  Đa khoa Xanh Pôn cập nhật những kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất trong lĩnh vực chỉnh hình nhi. Đặc biệt, việc hội chẩn và phẫu thuật các ca bệnh phức tạp cùng đoàn chuyên gia quốc tế sẽ giúp các bác sĩ trong nước có cơ hội học hỏi và áp dụng những kiến thức chuyên sâu vào thực tiễn điều trị tại Việt Nam.

"Việc điều trị các dị tật như liệt đám rối thần kinh cánh tay, các biến dạng chi trên và các dị tật cơ xương khớp khác không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao mà còn yêu cầu sự tỉ mỉ và am hiểu sâu về giải phẫu. Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với những chuyên gia hàng đầu như TS.BS Soldado và các cộng sự, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho các bệnh nhi mà còn giúp đội ngũ bác sĩ của bệnh viện nâng cao tay nghề", ThS.BSCKII. Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh các hoạt động khám và phẫu thuật, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và đoàn chuyên gia quốc tế cũng tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn, cập nhật các phương pháp điều trị mới và thảo luận về những ca bệnh khó. Những kiến thức và kỹ thuật mới được chia sẻ trong các buổi hội thảo này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh nhi tại bệnh viện, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có những người thầy thuốc không chờ bệnh nhân đến với mình mà họ lên đường đi tìm sự sống cho người khác. Đó là những người làm công tác cấp cứu ngoại viện - những người trực chiến 24/7.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa nắn chỉnh thành công cho trẻ 14 tuổi bị gù vẹo cột sống nặng nhờ hệ thống O-arm kết hợp định vị Navigation và giám sát thần kinh trong khi mổ.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các địa phương và lãnh đạo các bệnh viện trên toàn quốc yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Vaccine điều trị ung thư mRNA của Nga với cơ chế hoạt động đặc biệt, một trong những thành tựu khoa học đột phá sẽ sớm có mặt tại Việt Nam, theo thỏa thuận vừa được ký kết giữa Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

Ngành y tế Nga đã gây tiếng vang lớn khi thông báo phát triển một loại vaccine ung thư dựa trên công nghệ tiên tiến mRNA và có kế hoạch cung cấp miễn phí cho bệnh nhân vào năm 2025.

TS Nguyễn Hồng Vũ, cựu nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia City of Hope (California, Mỹ), cho biết các tài liệu về lòng xe điếu không nhiều, một số thông tin có lý giải lòng này có thể do quá trình nuôi lợn mắc bệnh đường ruột do vi khuẩn Lawsonia intracellularis, tồn tại ở những nơi mà điều kiện vệ sinh không đảm bảo.