Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Vì tương lai mỗi gia đình
Khám sức khỏe tiền hôn nhân là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng đối với các cặp đôi trước khi bước vào cuộc sống gia đình, giúp giảm rủi ro di truyền bệnh tật, xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, nên hai bạn trẻ Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Vũ Phương Anh (phường Hà Đông) đã đến Cơ sở 3 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để khám sức khoẻ sinh sản, làm một số xét nghiệm tầm soát một số bệnh di truyền.
Bạn Nguyễn Vũ Phương Anh cho biết: "Tôi được bác sĩ chỉ định cho siêu âm, khám phụ khoa, khám vú, xét nghiệm máu và xét nghiệm các bệnh liên quan đến tình dục để biết được sức khỏe bản thân, chuẩn bị cho hôn nhân sắp tới của chúng tôi".
Bnạ Nông Quốc Tuấn chia sẻ: "Tôi thấy việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là rất cần thiết. Chúng tôi đã được các bác sĩ tư vấn rất chi tiết về sức khỏe sinh sản, làm các xét nghiệm, siêu âm và sau khi thăm khám, tôi được các bác sĩ chẩn đoán có sức khỏe tốt".
Khám sức khoẻ tiền hôn nhân là quá trình kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cả nam và nữ trước khi kết hôn. Nhiều trường hợp nhờ khám sớm đã phát hiện và điều trị thành công bệnh lý về nội tiết, tử cung, tinh trùng yếu,... giúp tăng cơ hội làm cha mẹ tự nhiên.
Tại Hà Nội, tỷ lệ các cặp nam nữ được khám, tư vấn tiền hôn nhân đã có những chuyển biến tích cực, chiếm 80%. Mặc dù vậy, vẫn còn một bộ phận người trẻ chưa hiểu đúng, hiểu đủ lợi ích khám sàng lọc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân hoặc biết nhưng vẫn không đi khám; thậm chí, có bạn quan niệm: cưới xong rồi mới đi khám.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (xã Thanh Oai, TP. Hà Nội) chia sẻ: "Tôi chủ quan không khám sức khỏe tiền hôn nhân. Sau cưới 6 tháng, vợ chồng tôi mới đi khám và phát hiện ra tôi bị Polyp tử cung và trong thời điểm này chưa thể mang thai được, phải xử lý Polyp trước".
BS CKII Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Cơ sở 3 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: "Những rào cản lớn nhất cho các cặp đôi tiếp cận với việc khám sức khỏe tiền hôn nhân đó là: ngại việc phát hiện ra các vấn đề về sức khỏe sinh sản của bản thân nói riêng hoặc các vấn đề về sức khỏe nói chung; chưa hiểu hết về các vấn đề khám sức khỏe tiền hôn nhân và chi phí khám ở các cơ sở y tế hiện nay còn khá cao".
Khi mỗi căp đôi bước vào hôn nhân với sự chuẩn bị đẩy đủ về sức khoẻ đặt nền móng cho một gia đình bền vững, một thế hệ trẻ khoẻ mạnh và một xã hội phát triển.














