Khai thác tiềm năng của quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông

Dự thảo Nghị quyết quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi có thể giúp tăng nguồn lực và hiệu lực quản lý về đất đai.

Sáng 12/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố và Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố Hà Nội.

Nêu quan điểm tại hội nghị, hầu hết ý kiến đều khẳng định tính cần thiết phải ban hành hai Nghị quyết này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng chỉ ra một số quy định cần xem xét, cân nhắc như việc quy định diện tích xây dựng công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tối đa 10m2, 20m2, 30m2 là quá nhỏ, không phù hợp với việc chủ đầu tư lưu chứa sản phẩm nông nghiệp khi thu hoạch, chế biến và cần tăng diện tích xây dựng công trình cho phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, việc cấp phép cần đơn giản hơn, tạo điều kiện cho người dân triển khai dự án.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, Dự thảo Nghị quyết quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi là nhằm tăng nguồn lực về đất đai. Bởi Hà Nội phải là xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại ngay cả từ việc sử dụng quỹ đất này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chắt lọc các ý kiến, cập nhật các văn bản mới, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý sử dụng đất trong thời gian qua để có điều chỉnh hợp lý.

Về Dự thảo Nghị quyết kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), đây là việc làm cần thiết theo đúng quy định pháp luật và tạo nền móng để thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng đất trong 5 năm tới và thời gian tiếp theo. Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh việc hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất sẽ giúp thành phố kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng đất, nâng cao hiệu lực quản lý đất đai, cập nhật được việc sử dụng đất đai hằng năm vào kế hoạch 5 năm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các địa phương cần hoàn tất xử lý tài sản công bị dôi dư sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố trước ngày 1/7/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tạm dừng giải quyết nhiều thủ tục đất đai trước khi hoàn tất lộ trình sáp nhập tỉnh, thành phố.

Nguồn cung căn hộ sơ cấp ở tại Hà Nội có thể vượt 8.000 căn trong quý II, gấp đôi 3 tháng đầu năm nay.

Người trẻ chiếm tỉ lệ khá lớn khi được khảo sát về kế hoạch mua nhà trong vòng hai năm tới.

TP Hà Nội chưa có bất kỳ chủ trương hay chỉ đạo gì liên quan đến bổ sung quy hoạch tuyến hầm hay đầu tư xây dựng tuyến hầm nối từ cầu Tứ Liên đến đường Văn Cao - Hồ Tây như dư luận phản ánh.

Công an thành phố Hà Nội được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng.