Khai báo gian dối về GPLX sẽ bị phạt nặng
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện một trường hợp vi phạm luật giao thông cố tình giấu giấy phép lái xe với nhiều lý do, như: Không có giấy phép lái xe hoặc bị mất, qua đó né tránh việc bị trừ điểm hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn.
Liên quan đến vấn đề này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định, đây là suy nghĩ sai lầm và thiếu hiểu biết về pháp luật của người vi phạm.
Hiện nay, thông tin về giấy phép lái xe đã được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia nên lực lượng chức năng có thể dễ dàng tra cứu. Trong trường hợp quên mang giấy phép lái xe dạng thẻ cứng, lái xe có thể xuất trình cho cảnh sát giao thông kiểm tra thông qua ứng dụng VNeID. Việc cố tình khai báo gian dối sẽ nhanh chóng được xác minh và xử lý nghiêm.
Khi người điều khiển phương tiện vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe, ngoài lỗi vi phạm ban đầu, cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.
Trong trường hợp người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chủ phương tiện cũng bị xử phạt về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển (theo Khoản 1, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).
Trường hợp người có giấy phép lái xe nhưng cố tình không xuất trình khi bị cảnh sát kiểm tra, cảnh sát giao thông vẫn lập biên bản lỗi không có giấy phép lái xe. Nếu quá thời hạn quy định (khoảng 7 ngày làm việc), mà người vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe, họ sẽ bị xử phạt.

Theo Nghị định 168/2024, mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến giấy phép lái xe được quy định rõ: Người điều khiển xe máy và phương tiện tương tự xe máy kinh doanh vận tải không mang theo giấy phép lái xe, sẽ bị phạt từ 2000-300.000 đồng.
Người điều khiển ô tô và phương tiện tương tự ô tô kinh doanh vận tải không mang theo giấy phép lái xe sẽ bị phạt từ 300-400.000 đồng.
Đối với người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11kW, không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt từ 2-4 triệu đồng. Người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11kW, xe ba bánh không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng.
Ngoài ra, với người điều khiển ô tô và phương tiện tương tự ô tô mà không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo, việc cố tình không xuất trình giấy phép lái xe không phải là giải pháp hiệu quả. Người vi phạm vẫn sẽ bị xử phạt và phải chịu những hậu quả pháp lý đi kèm.
Ngày 6/2, theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1/1 đến ngày 4/2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý 19.892 trường hợp vi phạm luật giao thông; tước 756 giấy phép lái xe, trừ điểm bằng lái 2.239 trường hợp.
Trong đó, 4.997 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.441 trường hợp vi phạm tốc độ, 2.786 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Đáng chú ý, có 1.309 trường hợp không có giấy phép lái xe.
Theo TTXVN


Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0