Kết cục đắng khi nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Cựu Cục trưởng thanh tra Ngân hàng nhà nước Đỗ Thị Nhàn, người đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu USD trong vụ án Vạn Thịnh Phát, trong phần tự bào chữa hôm nay (27/3) tại phiên toà đã tự nhận cảm thấy xấu hổ với hành vi của mình. Trước đó, trong phần biện hộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, các luật sư cũng có đề nghị HĐXX xem xét về tội danh đối với bị cáo này.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II Ngân hàng Nhà nước) có đến 5 luật sư tham gia bào chữa. Luật sư của bị cáo Nhàn đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh đối với bị cáo này. Theo đó, Luật sư đề nghị toà đánh giá hành vi của bị cáo một cách khách quan, toàn diện dựa trên cơ sở xem xét đầy đủ chứng cứ, lời khai của tất cả các bị cáo.

Trình bày trước HĐXX, luật sư cho rằng các bị cáo thuộc Ngân hàng SCB đều tin tưởng, mong muốn quá trình tái cơ cấu thành công. Vì thế trong quá trình thực hiện công việc, các bị cáo đã có hành vi sai phạm liên quan đến bị cáo Nhàn.

Cựu Cục trưởng thanh tra Ngân hàng nhà nước Đỗ Thị Nhàn - người  đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu USD trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Phân tích thêm về  hành vi nhận hối lộ của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, luật sư lý giải: bị cáo Nhàn không chủ động đi gặp bị cáo Lan. Thời điểm đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đề nghị gặp để trao đổi công việc; đồng thời hồ sơ cũng thể hiện các bị cáo không thỏa thuận hay yêu cầu việc đưa tiền. Việc nhận tiền và đưa tiền giữa các bị cáo trong vụ án là sau khi kết thúc thanh tra, tức về trách nhiệm thanh tra đã hoàn thành.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn rất xấu hổ và dằn vặt với hành vi nhận hối lộ của mình

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã gọi bị cáo Văn đến nhận lại tiền nhưng Văn không đến. Ngoài ra, từ giai đoạn điều tra ban đầu, bị cáo Nhàn thật thà khai báo, nộp lại đầy đủ 5,2 triệu USD đã nhận. Trong quá trình công tác trước đây, bị cáo Nhàn được nhà nước tặng thưởng hai Huân chương lao động. Vì vậy, luật sư mong HĐXX cho bị cáo hưởng mức án nhân đạo, nhân văn và khoan hồng, với mức án thấp hơn theo đề nghị của Viện kiểm sát.

Các luật sư đề nghị HĐXX xem xét về tội danh đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn

Tự bào chữa cho mình,  bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho biết bản thân rất xấu hổ với chính bản thân và gia đình, cũng như dằn vặt với hành vi nhận hối lộ của mình. Khi xảy ra vụ án, bị cáo Nhàn đã tự khắc phục hậu quả, hợp tác khai báo.

Bản thân bị cáo trong quá trình bị bắt điều tra vụ án cũng xuống cân nhiều, xuất hiện tai biến và nhiều con đau tim. Với các lý do đó, bị cáo Nhàn mong toà em xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau khi các thông tin bất thường về phiên đấu giá được lan truyền trên mạng xã hội, các đối tượng của vụ thổi giá đất lên tới 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn đã tỏ ra bình tĩnh "đóng vai là người siêu giàu, có thể thực hiện các vụ mua bán chấn động địa cầu" khi gặp phóng viên các báo để đối phó với dư luận.

Trước tòa, các bị cáo khai nhận đã bàn bạc, thống nhất trả giá cao hẳn với suy nghĩ “không sao cả”, qua đó bỏ lại 36 thửa đất tại huyện Sóc Sơn.

TAND TP. Hà Nội xét xử lưu động 6 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" vào sáng nay (6/3). Đây là nhóm bị cáo dùng chiêu "thổi giá đất" lên đến 30 tỷ đồng/m2 để phá hoại cuộc đấu giá đất tại huyện Sóc Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quốc Nam (60 tuổi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, chiều 5/3.

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng 3 thuộc cấp đã bị khởi tố do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án tòa nhà "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem".

Lợi dụng uy tín của các lực lượng thi hành pháp luật, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những giấy tờ giả mạo để tạo uy tín, gây sức ép, khiến nhiều người tin và làm theo yêu cầu chuyển tiền của chúng.