Kế hoạch của Ai cập cho Dải Gaza

Giới chức Ai Cập thông báo sẽ phối hợp với Liên hợp quốc và Chính quyền Palestine, tổ chức Hội nghị quốc tế đầu tiên về tái thiết Dải Gaza.

Tổ chức Liên đoàn Ả Rập đã nhất trí thông qua, Liên hợp quốc và EU đã ủng hộ nhưng Mỹ và Israel ngay lập tức bác bỏ đề xuất của Ai Cập về kế hoạch cho tương lai của Dải Gaza.

Trên danh nghĩa, đề xuất của Ai Cập chỉ là một sáng kiến mới cho tương lai của Dải Gaza, nhưng thực chất phản bác hoàn toàn ý tưởng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cách đây không lâu về di dời tất cả người Palestin ra khỏi Dải Gaza và đặt vùng lãnh thổ này dưới sự kiểm soát và quản lý trực tiếp của Mỹ.

Ý tưởng của ông Trump đã bị các nước Ả Rập ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh bác bỏ, không được Liên hợp quốc và EU ủng hộ. Những lập luận được Mỹ và Israel đưa ra để biện minh cho việc bác bỏ vừa khiên cưỡng, vừa không xác thực. Cả hai cho rằng, đề xuất của Ai Cập không lưu ý thoả đáng đến thực tại khác trước ở Dải Gaza. Vùng lãnh thổ này đã bị chiến tranh tàn phá đến mức người Palestine không thể tiếp tục cư ngụ và đòi không được để cho Hamas đóng vai trò quyền lực nào nữa trong tương lai của Dải Gaza.

Tuy nhiên, sự thật không như biện minh của Mỹ và Israel. Hiện tại vẫn còn hơn 2,5 triệu người Palestine ở Dải Gaza, vấn đề đặt ra là tái thiết vùng lãnh thổ này để người Palestine có lại điều kiện sống và làm việc bình thường ở trên quê hương, chứ không phải đẩy họ ra khỏi vùng đất này để rồi biến Dải Gaza thành nơi vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng của ai đó khác như trong ý tưởng của ông Trump. Mặt khác, đề xuất của Ai Cập không đả động gì đến vai trò hay tương lai của Hamas.

Phía Ai Cập cho rằng, cần thời gian 5 năm và 53 tỷ USD để hiện thực hoá đề xuất trên, nhưng không đặt ra điều kiện hay yêu cầu gì đối với Mỹ và Israel.

Mỹ và Israel bác bỏ đề xuất của Ai Cập, do đề xuất này vẫn chưa thật sự hoàn hảo và kín kẽ tuy nhiên có phần hợp lý hơn, dễ được cộng đồng quốc tế chấp nhận và ủng hộ hơn, phù hợp với luật pháp quốc tế, do đó khả thi hơn.

Mỹ và Israel cũng phản đối vì đề xuất của Ai Cập đặt việc tái thiết Dải Gaza vào quá trình tiến tới thành lập nhà nước Palestine độc lập cho người Palestine, có chủ quyền quốc gia và lãnh thổ mà Dải Gaza là một phần không thể tách rời, trong khi chính quyền hiện tại ở Mỹ và Israel chủ ý sử dụng ý tưởng trên của ông Trump để hủy hoại hoàn toàn mọi triển vọng cho việc thành lập nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ bao gồm cả Dải Gaza.

Đề xuất xác lập cho Liên đoàn Ả Rập, không dành cho Mỹ và Israel vai trò chủ đạo và dẫn dắt tiến trình tái thiết Dải Gaza. Do đó, Mỹ và Israel không chỉ bác bỏ mà sẽ cản phá đến cùng việc hiện thực hoá đề xuất này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.