Kazakhstan ghi nhận hàng chục ca nhiễm virus HMPV

Bộ Y tế Kazakhstan cho biết nước này đã ghi nhận các ca nhiễm virus human metapneumovirus (HMPV) gây bệnh đường hô hấp, loại virus đang lây lan rộng ở Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Kiểm soát Vệ sinh và Dịch tễ học, kể từ tháng 10/2024 đến nay, 30 người đã được xác định nhiễm human metapneumovirus (HMPV).

Bộ Y tế Kazakhstan cho biết kể từ đầu mùa dịch, cả nước có hơn 2 triệu người mắc các bệnh hô hấp cấp do virus gây ra, trong đó có 941 người được xác định mắc cúm. Trong 8.360 mẫu đã được xét nghiệm, có 1.866 mẫu dương tính, trong đó có 206 trường hợp mắc COVID-19 và 30 trường hợp nhiễm metapneumovirus (1,6%).

Kazakhstan ghi nhận hàng chục ca nhiễm virus HMPV.

Bộ trên cho biết metapneumovirus ở người đã tồn tại ở nhiều quốc gia “trong nhiều thập kỷ”, lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn trong không khí và tiếp xúc trong sinh hoạt. Các triệu chứng bao gồm ho, sổ mũi, khó thở, sốt và nhức đầu.

Hiện, ở Kazakhstan, cũng như nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp cấp và cúm đang gia tăng theo mùa. Bộ Y tế Kazakhstan đã đưa ra khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh cho người dân, tương tự như các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.