Israel tuyên bố trả đũa vụ tấn công cao nguyên Golan
Nhà chức trách Israel quy trách nhiệm cho Hezbollah gây ra vụ việc này và tuyên bố sẽ đáp trả nhóm vũ trang này.
Trong khi đó, Hezbollah phủ nhận mọi trách nhiệm về cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Israel và vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát kể từ khi xung đột ở Gaza nổ ra.
Ông Netanyahu đã phải từ Mỹ trở về Israel trong đêm thứ Bảy và triệu tập nội các an ninh ngay khi về nước.
Tổng thống Israel Isaac Herzog lên án vụ tấn công là một "thảm họa khủng khiếp và kinh hoàng" và tuyên bố Israel sẽ "bảo vệ" công dân của mình.
Trước năm 1967, cao nguyên Golan thuộc Syria. Israel chiếm phần lớn khu vực này trong cuộc chiến tranh Trung Đông và sáp nhập vào năm 1981. Việc sáp nhập đơn phương đó không được hầu hết các quốc gia công nhận và Syria yêu cầu trả lại lãnh thổ.
Hiện có hơn 40.000 người sống trên cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và hơn một nửa trong số họ là cư dân Druze, một nhóm thiểu số Ả Rập theo một nhánh của đạo Hồi.


Cảnh sát Ấn Độ ngày 14/6 cho biết 279 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Air India ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat. Tuy nhiên, đây chưa phải con số thương vong chính thức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 13/6, đã phê chuẩn thương vụ tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản mua lại tập đoàn thép Mỹ US Steel trị giá 14,9 tỷ USD, sau 18 tháng thương lượng.
Việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và Iran đe dọa sẽ trả đũa "khắc nghiệt" khiến giá dầu tăng rồi trở lại mức trước đó.
Lãnh đạo nhiêu quốc gia và khu vực đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ngay lập tức giảm căng thẳng, trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Iran.
Tổng Thư Ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp, yêu cầu Israel và Iran lập tức ngừng các hành động quân sự nhằm vào nhau.
Hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel đã trải qua thử thách vào đêm 13/6 khi bị Iran phóng vào hàng trăm quả tên lửa đạn đạo.
0